Chủ tịch Ferrari được trao giải Nhà quản lý của năm

(Dân trí) - Chủ tịch Luca di Montezemolo của Ferrari đã được Hiệp hội báo chí kinh doanh châu Âu trao tặng danh hiệu Nhà quản lý của năm 2012.

Hiệp hội báo chí kinh doanh châu Âu (EBP) đại diện cho hơn 50 ấn phẩm báo chí ở 27 nước, trong đó có những tờ báo danh tiếng như The Wall Street Journal, Financial Times và Milano Finanza.

 

Giải “Nhà quản lý châu Âu của năm” ra đời từ năm 1991, dựa trên kết quả bình chọn trực tiếp của biên tập viên các ấn phẩm báo chí là thành viên của EBP. Năm nay, ông Luca di Montezemolo được chọn bởi những thành tích đặc biệt của ông trong suốt 20 năm trên cương vị chủ tịch của Ferrari, đáng kể nhất là việc biến hãng xe thể thao Ý thành một trong những thương hiệu thành công và nổi tiếng nhất thế giới.
 
Chủ tịch Ferrari được trao giải Nhà quản lý của năm

 

Trong lễ công bố giải thưởng, ông Montezemolo được miêu tả là người đã hoàn toàn đổi mới danh mục sản phẩm của Ferrari, đưa đội đua F1 của công ty trở lại bục vinh quang và đạt được những kết quả kinh doanh đáng kinh ngạc. Một thành tích khác cũng được nhắc đến là ông đã cực kỳ thành công trong việc mở rộng thị trường cho Ferrari, với kết quả là thương hiệu siêu xe Ý này hiện có mặt tại 60 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.

 

Công của ông Montezemolo trong việc nâng cao chất lượng đời sống cho công nhân làm việc tại nhà máy của Ferrari ở Maranello (Ý) cũng được tán dương trong buổi lễ. Nhà máy Ferrari giờ đây đã trở thành biểu tượng xuất sắc trong lĩnh vực này, nhờ có các khu vực sản xuất mới được thiết kế thân thiện và tiện lợi với người lao động. Chính vì điều này mà Ferrari đã được trao danh hiệu Nơi làm việc tốt nhất châu Âu.

 

Giải Nhà quản lý của năm 2012 ở châu Âu được trao cho Montezemolo cũng bởi ngoài vài trò chủ tịch Ferrari, ông còn là chủ tịch của cả Fiat, tập đoàn mẹ của Ferrari trong nhiều năm, chỉ đạo dự án đường sắt cao tốc tư nhân đầu tiên ở Ý.

 

Trước ông Montezemolo cũng đã có một số lãnh đạo doanh nghiệp ô tô được trao giải này, như cựu CEO của BMW và Volkswagen, ông Bernd Pischetsrieder, và CEO Wendelin Wiedeking của Porsche.
 

Nhật Minh

Theo Autoblog