Chính thức hủy Triển lãm ô tô London 2010

(Dân trí) - Lý do chính mà ban tổ chức, Hiệp hội sản xuất và kinh doanh ô tô Anh quốc (SMMT), đưa ra là tình hình suy thoái kinh tế.

Chính thức hủy Triển lãm ô tô London 2010 - 1

 
Triển lãm ô tô quốc tế Anh quốc (BIMS), hay Triển lãm ô tô London, là một trong những sự kiện lâu đời nhất trong ngành chế tạo xe hơi thế giới, với lần triển lãm đầu tiên diễn ra tại Cung điện Crystal ở London vào năm 1903.

 

Tuy nhiên, trước tình hình kinh tế toàn cầu khó khăn, ban tổ chức đã phải tuyên bố hủy triển lãm năm 2010. Những người trong cuộc cho biết đây chỉ là biện pháp đối phó tạm thời, triển lãm sẽ trở lại bình thường khi tình hình kinh tế khả quan hơn.

 

Dù vậy, bắt đầu dấy lên những lo ngại rằng kể cả khi nền kinh tế thế giới hồi phục thì Triển lãm London cũng không được tổ chức trở lại, vì SMMT đã giải tán phòng tổ chức triển lãm. Năm ngoái, BIMS chỉ có 472.300 lượt khách tham quan, giảm gần một nửa so với mức 709.422 khách cách đây 10 năm, hay 908.194 khách hồi năm 1978.

 

Số khách thăm quan Triển lãm ô tô London thấp nhất là vào năm 2006, với 415.000 người.

 

Ban tổ chức không công bố danh sách những doanh nghiệp thông báo rút lui khỏi BIMS 2010 từ trước khi có quyết định hủy triển lãm.

 

BIMS không phải là triển lãm duy nhất lâm vào tình cảnh thiếu vắng cả doanh nghiệp tham gia lẫn khách tham quan. Từ nhiều tháng nay đã các phương tiện truyền thông đã liệt kê một loạt tên tuổi lớn, trong đó có Nissan, Porsche, Volvo, Rolls-Royce và Ferrari, dự kiến bỏ qua nhiều triển lãm ô tô quốc tế lớn trong năm 2009 này.

 

Hồi đầu năm nay, Triển lãm ô tô Bắc Mỹ 2009 đã chứng kiến sự rút lui của những nhà sản xuất lớn như Ferrari, Porsche và Nissan, với lý do cũng là tình hình kinh tế khó khăn.

 

Nhật Minh

Theo MotorAuthority