Chính phủ Mỹ: Không thêm tiền cho GM và Chrysler!

(Dân trí) - Đến nay, chính phủ Mỹ đã chi gần 80 tỷ USD hỗ trợ ngành ô tô trong nước, nhưng Lực lượng đặc trách ngành, do tổng thống Obama thành lập, cho biết GM và Chrysler sẽ không được nhận thêm bất cứ sự trợ giúp tài chính nào từ ngân khố liên bang.

 
Chính phủ Mỹ: Không thêm tiền cho GM và Chrysler! - 1
 
Lực lượng đặc trách ngành ô tô của tổng thống Obama đã phải ra giải trình trước các nhà lập pháp thuộc Ủy ban Ngân hàng, Nhà ở và Đô thị của Thượng viện Mỹ trong tuần qua. “Chúng tôi tin chắc đây sẽ là khoản tiền cuối cùng mà GM nhận được theo yêu cầu. Tôi không thể hứa gì về tương lai, nhưng tôi có thể đảm bảo rằng sự việc đã được đem ra bàn thảo kỹ lưỡng và tranh cãi gay gắt,” ông Ron Bloom, cố vấn cấp cao của Lực lượng đặc trách, phát biểu trước Ủy ban.

 

Theo hãng thông tấn AP, ông Bloom cũng cho biết rất có thể những người nộp thuế Mỹ sẽ thu lại được những gì họ đã đầu tư vào GM và Chrysler. Tuy nhiên, khi bị chất vấn kỹ hơn về việc trả lại số tiền chính phủ (mà thực chất là người nộp thuế) đã chi, ông Bloom nói rằng: “Tôi không thể khẳng định chắc chắn là việc này sẽ diễn ra”.

 

Trong suốt buổi tường trình, ông Bloom nhiều lần khẳng định rằng chính phủ chỉ là một cổ đông bắt đắc dĩ của các nhà sản xuất ô tô, và rằng chính phủ sẽ rút khỏi các doanh nghiệp này trong thời gian sớm nhất có thể.

 

Khi nghị sĩ Richard Shelby của tiểu bang Alabama chất vấn về lộ trình chính phủ rút vốn khỏi GM, ông Bloom thú thật rằng chưa có lộ trình cụ thể.

 

Chrysler vừa ra khỏi tình trạng phá sản hồi đầu tháng này, sau khi đệ đơn lên tòa án bảo hộ phá sản theo Chương 11 Đạo luật phá sản Mỹ vào ngày 30/4. GM hiện tại cũng đang trong thủ tục bảo hộ phá sản, nhưng có thể ra khỏi tình trạng này vào ngày 1/8.

 

Huy Nghĩa

Theo Leftlane, AP