CEO của Hyundai từ chức

(Dân trí) - Đồng CEO Steve Yang của Hyundai Motor đã từ chức vì lý do cá nhân. Tạm thời chưa có người thay vị trí của ông, còn công việc được san sẻ cho các lãnh đạo khác.

CEO của Hyundai từ chức - 1
CEO Steve Yang của Hyundai Motor trong một buổi họp báo (Ảnh: Reuters)

 

Các giám đốc đang phụ trách bán hàng ở trong và ngoài nước của Hyundai sẽ chia nhau đảm nhiệm vai trò của ông Yang. Việc này được một số nhà phân tích cho là nhằm đẩy mạnh hoạt động bán hàng và hoạt động chung của công ty ở nước ngoài.

 

Dưới thời ông Yang, Hyundai đã trở thành một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với các nhà sản xuất ô tô lớn. Bất chấp tình hình khủng hoảng tài chính toàn cầu, Hyundai vẫn chứng kiến doanh số và thị phần tăng.

 

Theo cơ cấu tổ chức mới, ông Kim Choong-ho và Kim Seung-tack lần lượt được tiến cử phụ trách hoạt động bán hàng ở trong và ngoài nước của Hyundai. Cả hai lĩnh vực này trước đều do ông Yang lãnh đạo.

 

Hội đồng quản trị của Hyundai sẽ chọn một CEO mới sau, theo lời một người phát ngôn của công ty.

 

Ông Yang, 58 tuổi, từ chức CEO do các vấn đề sức khỏe và sẽ đảm nhận vai trò cố vấn - người phát ngôn cho biết.

 

Ông Yang là một trong ba CEO của Hyundai, cùng với chủ tịch kiêm thành viên gia đình sáng lập tập đoàn là Chung Mong-koo, và lãnh đạo hoạt động sản xuất tại nhà máy chính của Hyundai.

 

Ông Yang được xem như bậc thầy về marketing, người có công lớn giúp Hyundai đạt doanh số kỷ lục vào năm 2005 khi còn là giám đốc bán hàng ở Ấn Độ.

 

Tuy nhiên, phần lớn thành công hiện có của Hyundai là công của Chủ tịch Chung, nhà lãnh đạo có “nắm đấm thép”, với chủ trương tập trung tăng tiêu chuẩn sản phẩm và xây dựng văn hóa kỷ luật như quân đội trong công ty.

 

Các mẫu xe của Hyundai như Elantra và Sonata, với tính năng và phong cách thiết kế hoàn toàn chinh phục được những khách hàng quan tâm tới giá cả, đã giành nhiều thị phần từ Toyota Camry và Honda Civic tại thị trường Mỹ, đồng thời đang tăng trưởng mạnh mẽ tại châu Âu và các thị trường mới nổi.

 

Nhật Minh

Theo Reuters