Cảnh giác với thủ đoạn tráo thẻ giả lấy xe thật

Sau một thời gian tạm lắng, trên địa bàn TP.HCM lại rộ lên nạn trộm xe gắn máy giá trị cao. Một trong những thủ đoạn mà bọn trộm sử dụng là tráo thẻ giả lấy xe thật.

Bằng cách này, chỉ trong tháng qua bọn trộm đã ngang nhiên vào các bãi giữ xe lấy đi nhiều chiếc xe tay ga, mỗi chiếc trị giá hàng trăm triệu đồng.

 

Những vụ tráo thẻ ngoạn mục

 

Gần đây nhất là vụ trộm cùng lúc 2 chiếc SH tại quán cà phê Tino ở Q.Tân Phú do chị Nguyễn Thị Hồng Nga làm chủ. Vụ việc xảy ra vào lúc 8 giờ 30 tối 22/4/2009.

 

Sau khi uống cà phê tại quán, anh Lê Văn Nhiều và chị Huỳnh Thị Hồng Vân ra bãi lấy xe thì phát hiện 2 chiếc SH của mình không còn trong bãi. Phát hoảng, anh chị liền hỏi nhân viên giữ xe thì được biết 2 chiếc SH biển số 54P5-6155 của anh Nhiều và chiếc 55P3-0049 của chị Vân đã có 2 người khách ra lấy trước đó ít phút.

 

Một nhân viên vội lấy thẻ xe mà 2 người khách lúc nãy đưa cho mình để anh Nhiều và chị Vân xem. Đối chiếu với thẻ xe mà anh chị đang giữ, các nhân viên mới tá hỏa là mình đã bị lừa, thẻ xe mà họ đang giữ là thẻ giả. Vụ việc ngay sau đó được báo lên Công an Q.Tân Phú.

 

 

Cảnh giác với thủ đoạn tráo thẻ giả lấy xe thật  - 1

Bãi xe trước Bệnh viện 30-4, nơi vừa xảy

 ra vụ tráo thẻ giả lấy xe thật ngày 24/4

Trước đó chỉ 2 ngày, tại quán cà phê Cảm Xúc - số 6A Ngô Thời Nhiệm, P.6, Q.3 cũng đã xảy ra một vụ trộm xe với thủ đoạn tương tự. Lợi dụng trong lúc nhân viên giữ xe của quán không chú ý, bọn trộm đã đưa thẻ xe giả cho họ, sau đó ung dung đẩy chiếc SHi biển số 51N1-8177 của một khách uống cà phê tại quán rồi đi mất.

 

Mới đây, anh Vũ Văn Thành, học viên Trường dạy lái xe Tiến Bộ, cũng bị bọn trộm “cuỗm” mất chiếc SH khi anh gửi tại bãi giữ xe của trường. Một cán bộ điều tra cho biết bọn trộm đã dùng chìa khóa vạn năng bẻ gãy khóa xe của anh Thành rồi khởi động máy chạy ra chỗ soát vé. Ngồi sẵn trên xe, tên đạo chích đưa thẻ xe giả cho nhân viên soát vé và trong lúc anh này chưa kịp đối chiếu thẻ thì hắn đã phóng xe chạy mất.

 

Không chỉ tráo thẻ tại các bãi giữ xe tư nhân, bọn trộm còn liều lĩnh hoạt động ở cả những nơi công sở. Vụ trộm chiếc SHi trị giá trên 130 triệu đồng của chị Lê Thị Ngọc Sương tại bãi giữ xe trước trụ sở Ủy ban nhân dân P.2, Q.5 cách đây mấy tháng cho thấy bọn trộm sẵn sàng ra tay ở bất kỳ nơi nào, kể cả những chốn đông người bảo vệ.

 

Chị Sương bị tráo thẻ xe khi đang ở bên trong ủy ban phường liên hệ làm hồ sơ. Chị nói: “Thật không ngờ bọn trộm lại cả gan mò tới trụ sở của cơ quan chính quyền giữa thanh thiên bạch nhật!”. Chị Sương còn cho biết 45 triệu đồng chị để trong cốp cũng vào tay bọn trộm. Được biết, cho đến nay chị Sương và chủ thầu bãi giữ xe vẫn chưa thống nhất được mức bồi thường thiệt hại từ vụ mất xe trên.   

 

Cần đề cao cảnh giác

 

Những vụ việc trên cho thấy chiêu thức tráo thẻ giả lấy xe thật đang được các đối tượng trộm thường xuyên sử dụng. Một cán bộ Đội Phòng chống trộm cắp - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM cho biết, trước khi ra tay hành động, các đối tượng thường bỏ thời gian nghiên cứu kỹ hoạt động của các bãi giữ xe, như: tìm hiểu các kiểu, mẫu thẻ giữ xe (để làm giả cho giống) hoặc để ý các thời điểm mà bãi xe có đông khách. Không những thế, nhiều đối tượng còn hóa thân thành những vị khách ăn mặc sang trọng để dễ dàng qua mắt các nhân viên giữ xe.

 

Trước tình hình trên, Công an thành phố đã thông báo đến công an 24 quận, huyện tăng cường công tác tuyên truyền cho quần chúng nhân dân, các cơ sở kinh doanh có bãi giữ xe gắn máy và dịch vụ chuyên giữ xe gắn máy cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn trộm. Mới đây, vào ngày 24/4 vừa qua nhân viên bãi giữ xe của Bệnh viện 30-4 (thuộc Bộ Công an) đã bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Minh Phước và Trần Chí Thái (cùng ngụ tại Q4) đang dùng thẻ giả lấy xe từ bãi ra. Hai tên trộm này lập tức bị nhân viên giữ xe và bảo vệ bệnh viện bắt giữ giao Công an P.9, Q.5 xử lý.

 

Thượng tá Nguyễn Hữu Toàn, Phó trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội CATP, lưu ý: “Các chủ cơ sở, dịch vụ giữ xe cần đề cao cảnh giác hơn nữa. Cần thiết nên bố trí nhân viên soát vé và nhân viên thu tiền dịch vụ riêng. Tránh trường hợp một nhân viên giữ xe cùng lúc vừa kiểm tra nhiều thẻ xe vừa thu tiền dịch vụ. Điều này dễ dẫn đến việc chưa kịp đối chiếu thẻ xe thì đối tượng trộm đã chạy mất, như trường hợp tại Trường dạy lái xe Tiến Bộ vừa qua”.  

 

Theo Khánh Vy

Công an TPHCM