Các hãng xe Đức tăng đầu tư vào Trung Quốc

(Dân trí) - Hai tập đoàn ô tô lớn của Đức là Daimler và Volkswagen mới đây đã ký thỏa thuận tăng hợp tác đầu tư vào Trung Quốc.

 

Các hãng xe Đức tăng đầu tư vào Trung Quốc - 1
Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đứng chứng kiến lễ ký kết giữa lãnh đạo Daimler và Tập đoàn công nghiệp ô tô Bắc Kinh (BAIC).

 

Theo hợp đồng vừa ký, Daimler sẽ đầu tư 2,87 tỷ USD để mở rộng hoạt động với Tập đoàn công nghiệp ô tô Bắc Kinh (BAIC), tại liên doanh Beijing Benz Automotive Co, Ltd. Liên doanh này trước đây có tên gọi là Beijing Benz-DaimlerChrysler Automotive Co., Ltd, được thành lập vào năm 2005 với trụ sở tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

 

CEO của Daimler, ông Dieter Zetsche, cho biết mục tiêu của tập đoàn là từ năm 2020, ít nhất 1/5 doanh số xe sang toàn cầu của Daimler phải đạt được ở Trung Quốc.

 

Năm nay, Mercedes, thương hiệu xe sang thuộc tập đoàn Daimler, sẽ bổ sung dòng GLK SUV vào danh mục sản phẩm tại Trung Quốc, và dự kiến tăng sản lượng dòng C-Class và E-Class theo nhu cầu thị trường. Hai dòng xe con này hiện có sản lượng 80.000 chiếc/năm.

 

Ngoài ra, từ năm 2013, Daimler muốn bổ sung 3 mẫu xe hạng sang vào danh mục sản phẩm của tập đoàn ở Trung Quốc, hiện chưa xác định rõ là những mẫu nào. Cũng trong năm 2013, Daimler sẽ có một nhà máy động cơ mới, với công suất 250.000 đơn vị/năm, cung cấp động cơ xăng 4 xy-lanh cho thị trường Trung Quốc, và một trung tâm R&D mới.
 

Chính phủ Trung Quốc cũng đã bật đèn xanh cho tập đoàn Volkswagen của Đức xây dựng hai nhà máy ô tô mới ở thành phố Phật Sơn và Yizheng. Dự án đã được ký kết vào ngày 28/6 vừa qua tại Berlin (Đức) trong một cuộc gặp giữa Chủ tịch hội đồng quản trị Martin Winterkorn của Volkswagen với chủ tịch của hai công ty đối tác Trung Quốc.

 

Các hãng xe Đức tăng đầu tư vào Trung Quốc - 2
Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo cũng chứng kiến lễ ký kết giữa lãnh đạo Volkswagen với lãnh đạo đối tác Trung Quốc về việc hợp tác xây dựng nhà máy.

 

Nhà máy ở Yizheng sẽ được xây với sự hợp tác của Volkswagen Thượng Hải, còn nhà máy ở Phật Sơn, miền nam Trung Quốc, được xây với sự hợp tác của liên doanh FAW-VW. Mỗi nhà máy sẽ có công suất 300.000 xe/năm, dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2013.

 

Không chỉ xây thêm nhà máy mới, Volkswagen còn dự kiến tăng công suất của các nhà máy  hiện tại, ở Nam Kinh và Thành Đô, lên 300.000 - 350.000 xe/năm.

 

Nhật Minh

Theo Carscoop