BYD F0 - Xe hơi giá rẻ của Trung Quốc

(Dân trí) - Cuối cùng, mẫu xe gây nhiều tranh cãi BYD F0, ban đầu có tên là F1, cũng đã chính thức có mặt trên thị trường Trung Quốc, với giá bán chỉ trong khoảng 4.500-6.000 USD, tương đương 75-100 triệu đồng.

Hãng ô tô BYD của Trung Quốc đã phải đổi tên xe F1 thành F0 vào đầu năm nay do một số vấn đề có thể phát sinh trong việc cấp phép. Tuy nhiên, việc thiết kế có nét hao hao chiếc Toyota Aygo có vẻ lại không khiến BYD F0 gặp trở ngại trong việc ra mắt thị trường Trung Quốc.

 

Dưới đâu là hình ảnh so sánh thiết kế của mẫu BYD F1, nay là F0, với xe Toyota Aygo:

BYD F0 - Xe hơi giá rẻ của Trung Quốc - 1
 Xe F-1 (trên) và Toyota Aygo (dưới)

Theo những thông tin bền lề, hãng BYD chỉ thu lãi chưa đến 1.000 nhân dân tệ trên mỗi chiếc F0, biến đây thành một trong những mẫu ô tô rẻ nhất trên thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng việc chỉ ăn lãi ít đối với xe F0 có thể khiến BYD khó chống chọi với tình trạng tăng giá vật liệu trong thời gian tới.

 

BYD sẽ ra mắt nhiều phiên bản của F0, trong đó có Practical, Standard, Luxury, và VIP, với giá bán tương ứng là 30.690 tệ, 30.990 tệ, 40.390 tệ, và 40.690 tệ, tương đương 4.485 USD, 4.529 USD, 5.903 USD và 5.947 USD.

 

BYD F0 - Xe hơi giá rẻ của Trung Quốc - 2
 
BYD F0 - Xe hơi giá rẻ của Trung Quốc - 3
BYD F0 - Xe hơi giá rẻ của Trung Quốc - 4
 

BYD khẳng định rằng mẫu xe F0 không có đối thủ cạnh tranh trên thị trường Trung Quốc.

 

Nhật Minh

Theo ChinaCarTimes