Bộ Tài chính Mỹ giảm lương lãnh đạo GM và Chrysler

(Dân trí) - Bộ Tài chính Mỹ đã quyết định cắt giảm 15% tổng thù lao năm nay cho 25 lãnh cao cấp nhất của cả GM và Chrysler so với năm 2009.

 
Bộ Tài chính Mỹ giảm lương lãnh đạo GM và Chrysler - 1
 
Quyết định trên Bộ Tài chính Mỹ được đưa ra dưới sự tư vấn của ông Kenneth Feinberg (ảnh trên), người phụ trách giám sát thù lao tại các định chế tài chính nhận tiền hỗ trợ khẩn cấp của chính phủ (TARP), trong đó có GM và Chrysler.

 

Chủ tịch kiêm CEO Ed Whitacre của GM đã được Bộ Tài chính Mỹ thông qua gói thù lao trị giá 9 triệu USD, trong đó có 1,7 triệu USD tiền mặt. Giám đốc tài chính Chris Liddell của tập đoàn sẽ được nhận gói thù lao trị giá 6,27 triệu USD, trong đó có 900.000 USD tiền mặt.

 

Trong các vị lãnh đạo cấp cao còn lại của GM, chỉ có một số ít được chấp thuận mức lương 500.000 USD trở lên.

 

Với Chrysler, lãnh đạo tập đoàn không bị giảm lương bằng tiền mặt, nhưng sẽ không có ai trong 25 lãnh đạo cấp cao được nhận thù lao quá 500.000 USD tiền mặt/năm. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các lãnh đạo cấp cao của Chrysler đã bị giảm thù lao 18 trong năm ngoái.

 

Ngoài GM và Chrysler, ông Feinberg đã ra quyết định giảm lương của các công ty tài chính GMAC và Chrysler Financial. Tháng tới, ông dự kiến công bố bản cơ chế thù lao cho 75 lãnh đạo tiếp theo có thu nhập cao nhất trong tất cả các công ty này.

 

Nhật Minh

Theo Detroit News