Bộ sưu tập xe, thuyền của một người hâm mộ 007

(Dân trí) - Người sở hữu bộ sưu tập thuyền, xe điệp viên 007 lớn nhất thế giới là một bưu tá 54 tuổi ở tiểu bang Illinois của nước Mỹ.

Từ thập niên 60, hầu như cậu bé nào cũng từng mơ ước trở thành James Bond, chàng điệp viên điển trai chuyên truy đuổi và bắt những tên tội phạm nguy hiểm, và hơn hết là bởi chàng điệp viên này luôn có những vũ khí, phương tiện tối tân.

 

Doug Redenius từng là một trong những cậu bé như vậy. Từ năm 8 tuổi, ông đã là fan của Điệp viên 007 và các bộ phim về nhân vật này. Khi bắt đầu kiếm được tiền, ông đã nghĩ tới chuyện mua những chiếc xe hoặc thuyền dùng trong phim Điệp viên 007.

 

Hiện nay, bộ sưu tập của ông thuộc loại lớn nhất thế giới, gồm 33 chiếc, đang nằm trong một nhà kho ở cánh đồng ngô ở thành phố Momence, tiểu bang Illinois, nơi ông lớn lên. Nhưng ông hy vọng tới đây có thể quyên đủ tiền xây Bảo tàng Bond để trưng bày số xe, thuyền này, cùng tất cả những gì liên quan đến hoạt động điệp viên của James Bond.

 

Dưới đây là một số thuyền, xe 007 trong bộ sưu tập của ông Doug Redenius:

 

Bộ sưu tập xe, thuyền của một người hâm mộ 007 - 1
Chiếc thuyền máy “Q” trong phim “The world is not enough” hồi thập niên 90.
 
Bộ sưu tập xe, thuyền của một người hâm mộ 007 - 2

Chiếc xe trượt tuyết Ski-Doo dùng cho phim “Die Another Day” năm 2002.

 
Bộ sưu tập xe, thuyền của một người hâm mộ 007 - 3

Chiếc Mercury Cougar XR-7 đời 1969 tham gia phim “On Her Majesty’s Secret Service” năm 1969.

 

Bộ sưu tập xe, thuyền của một người hâm mộ 007 - 4
Chiếc Parahawk, xe trượt tuyết bay, có mặt trong phim “The world is not enough” năm 1999.

 

Bộ sưu tập xe, thuyền của một người hâm mộ 007 - 5
Chiếc xe Tuk-tuk trong phim “Octopussy” năm 1983.
 
Bộ sưu tập xe, thuyền của một người hâm mộ 007 - 6

Chiếc tàu ngầm Neptune trong phim “For your eyes only” năm 1981.

 
Bộ sưu tập xe, thuyền của một người hâm mộ 007 - 7

Chiếc thuyền Glastron Moonraker dùng cho phim “Moonraker” năm 1979.

 
Bộ sưu tập xe, thuyền của một người hâm mộ 007 - 8

Chiếc “Bath-O-Sub” thửa riêng cho phim “Diamonds are forever” năm 1971.

 
Bộ sưu tập xe, thuyền của một người hâm mộ 007 - 9

Chiếc “Underwater Tow Sled” trong phim “Thunderball” năm 1965.

 
Bộ sưu tập xe, thuyền của một người hâm mộ 007 - 10

Chiếc thuyền trong phim “Live & Let die” năm 1973.

 
Bộ sưu tập xe, thuyền của một người hâm mộ 007 - 11

Chiếc Jaguar XK8R phiên bản 2000 tham gia phim “Die Another Day” năm 2002.

 

Nhật Minh

Theo WSJ