BMW lần đầu tiên bán hơn 200.000 xe trong một tháng

(Dân trí) - Trong tháng 3 vừa qua, lần đầu tiên trong lịch sử 100 năm, BMW đã cán mốc doanh số hơn 200.000 xe trong một tháng. Tính gộp doanh số của MINI và Rolls-Royce, tập đoàn BMW cũng lập kỷ lục doanh số hơn 240.000 xe/tháng.

BMW lần đầu tiên bán hơn 200.000 xe trong một tháng - 1

Cụ thể, trong tháng 3 vừa qua, tổng cộng đã có 240.659 chiếc BMW, MINI và Rolls-Royce đến tay khách hàng trên toàn thế giới, tăng 3,5% so với năm ngoái. Luỹ kế 3 tháng đầu năm, doanh số tăng 5,9% lên 557.605 xe.

Tính riêng thương hiệu BMW trong tháng 3/2016 bán được 201.352 xe, tăng 2,9% so với tháng 3/2015; và tính gộp 3 tháng đầu năm doanh số đạt 478.743 xe, tăng 6%. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 100 năm thành lập, BMW bán được hơn 200.000 xe trong một tháng. Doanh số của hầu hết các mẫu đều tăng, trong đó, ấn tượng nhất là dòng 2 Series với doanh số tăng tới 56,3%, đạt 43.657 xe, và mẫu X1 doanh số tăng 67,7% lên 51.002 xe.

Doanh số một tháng của MINI lần đầu tiên cũng đạt mức hơn 39.000 chiếc, tăng 6,6% so với năm ngoái, nâng tổng doanh số quý I/2016 lên mức kỷ lục 78.311 xe, tăng 5,4%.

Trong khi đó, Rolls-Royce tập trung vào việc khởi động dây chuyền sản xuất mẫu Dawn mui trần để trả hàng cho khách vào quý II, nên doanh số quý I chỉ đạt 551 xe, giảm 29,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

"Do lượng đơn đặt hàng đối với mẫu Dawn quá lớn, nên chúng tôi phải cân đối lại dây chuyền sản xuất ở nhà máy Goodwood, gây ảnh hưởng đến sản lượng quý I," đại diện Tập đoàn BMW cho biết.

Nhật Minh

BMW lần đầu tiên bán hơn 200.000 xe trong một tháng - 2
BMW lần đầu tiên bán hơn 200.000 xe trong một tháng - 3
BMW lần đầu tiên bán hơn 200.000 xe trong một tháng - 4