Bị điều chuyển công tác, lãnh đạo Fiat từ chức

(Dân trí) - Chỉ hai ngày sau khi bị chuyển từ vị trí Giám đốc thương hiệu Fiat tại Bắc Mỹ sang phụ trách hoạt động bán buôn của liên minh Fiat-Chrysler, ông Jason Stoicevich đã từ chức, giữa lúc hãng đang chứng kiến doanh số sụt giảm.

 


Giám đốc bán buôn của Fiat-Chrysler đã từ chức hôm 7/10 sau 10 năm gắn bó với Fiat.

Giám đốc bán buôn của Fiat-Chrysler đã từ chức hôm 7/10 sau 10 năm gắn bó với Fiat.

Hôm 5/10, ông Stoicevich, 36 tuổi, vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc bán buôn của liên minh Fiat-Chrysler (FCA), chuyển giao vị trí Giám đốc thương hiệu Fiat tại Bắc Mỹ cho ông Tim Kuniskis. Như vậy, ông Kuniskis, 48 tuôi sẽ cùng lúc lãnh đạo ba thương hiệu: Chrysler, Dodge, và Fiat.

Ngoài việc điều hành thương hiệu Fiat tại Bắc Mỹ, ông Stoicevich từng giám sát hoạt động của Trung tâm kinh doanh California của FCA. Ông đã có 10 năm gắn bó với hãng xe Ý này.

Giống như các thương hiệu xe nhỏ khác, Fiat đang trải qua giai đoạn khó khăn tại thị trường Mỹ, vì năm nay, người tiêu dùng chuyển hướng sang các dòng SUV và crossover cỡ lớn. 9 tháng đầu năm nay, doanh số của Fiat đã giảm 10%, dù hãng đã có thêm một mẫu crossover cỡ nhỏ - 500X - vào tháng 5.

Hãng xe Ý này đang chuẩn bị cho ra mắt một mẫu xe mui trần phát triển dựa trên Mazda MX5 Miata, dự kiến mang tên Fiat 124, vào cuối năm nay.

Nhật Minh

Theo Autonews

Bị điều chuyển công tác, lãnh đạo Fiat từ chức - 2