Bán đấu giá từ thiện chiếc Ferrari F430 cuối cùng

(Dân trí) - Cuối tuần này, hãng xe thể thao Ý Ferrari sẽ bán đấu giá từ thiện chiếc siêu xe F430 cuối cùng và dành tiền ủng hộ các nạn nhân trong trận động đất vừa xảy ra ở tỉnh Abruzzo.

 

Bán đấu giá từ thiện chiếc Ferrari F430 cuối cùng  - 1
 
Chiếc Ferrari F430 cuối cùng này được sơn hai tông màu theo lá cờ của Aquila, thành phố bị ảnh hưởng lớn nhất trong trận động đất tại tỉnh Abruzzo của nước Ý. Buổi đấu giá sẽ diễn ra vào ngày 17/5 tới bởi nhà đấu giá nổi tiếng RM.

 

Chủ tịch Ferrari, ông Luca di Montezemolo, sẽ trao chứng nhận và biển hiệu cho người trả giá cao nhất. Khi chiếc xe xuất xưởng vào cuối năm nay, chủ sở hữu sẽ được mời tới nhà máy để chọn thêm các tùy chọn tạo nét khác biệt cho chiếc xe.

 

Mẫu F430 được đưa vào sản xuất lần đầu tiên vào năm 2004 và từ đó đến nay có thêm nhiều phiên bản, trong đó có Spider mui trần và Scuderia tính năng vận hành cao, cùng nhiều phiên bản phục vụ đường đua.

 

F430 là mẫu xe kế tiếp 360 Modena ra đời cuối năm 1999, nên sử dụng chung khá nhiều chi tiết với dòng xe này, như cơ sở gầm bệ làm hoàn toàn bằng nhôm. Thực tế, hai dòng xe này có tên mã gọi nội bộ chung là F131.

 

Hiện nay, một mẫu xe hoàn toàn mới đang được Ferrari chuẩn bị để tiếp nối F430. Dự kiến mẫu xe mới sẽ mang tên là F450, đã từng bị phóng viên chụp khi đang trên đường chạy thử. Nhiều khả năng F450 sẽ ra mắt ại Triển lãm ô tô Frankfurt diễn ra vào tháng 9 tới.

 

Lê Thư

Theo MotorAuthority