Audi vượt Mercedes về doanh số

(Dân trí) - Lần đầu tiên trong lịch sử, Audi đã qua mặt Mercedes-Benz về doanh số tiêu thụ xe toàn cầu trong quý I/2010.

 

Audi vượt Mercedes về doanh số - 1

 
Audi đã bán được 264.100 xe trên toàn thế giới trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 3/2010, trong khi cùng kỳ Mercedes bán được 248.500 xe. Hiện BMW chưa công bố doanh số quý I năm nay nên chưa thể so sánh.

 

Audi một lần nữa cho thấy tham vọng trở thành thương hiệu xe sang hàng đầu thế giới vào năm 2015, tức là vượt qua cả hai đồng hương BMW và Mercedes-Benz, cùng đối thủ Lexus đến từ Nhật Bản.

 

Audi tung ra thị trường một loạt sản phẩm mới để có thể cạnh tranh với các đối thủ nặng ký trên.

 

Theo Autocar, hỗ trợ lớn nhất để Audi vượt được Mercedes-Benz trong quý I năm nay chính là thị trường Trung Quốc, nơi Audi có doanh số nhiều gấp đôi Mercedes-Benz. Trên thực tế, 1/5 sản lượng xe của Audi được tiêu thụ tại Trung Quốc.

 

Thị trường Trung Quốc năm nay tiếp tục hứa hẹn kết quả kinh doanh khả quan cho các hãng ô tô. Tổng tiêu thụ xe của nước này trong tháng 3 đã tăng ấn tượng 56% lên 1,734 triệu xe, theo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc (CAAM). Như vậy, trong 3 tháng đầu năm 2010, tổng tiêu thụ ô tô của nước này đã đạt 4,6 triệu xe.

 

Trong tháng 3, riêng tiêu thụ xe du lịch của thị trường Trung Quốc đạt 1,26 triệu chiếc, tăng 63% so với cùng kỳ năm ngoái.

 

Giới phân tích cho rằng tổng tiêu thụ ô tô tại Trung Quốc sẽ tăng khoảng 25% trong năm nay lên hơn 17 triệu xe. Năm ngoái, tổng tiêu thụ ô tô của nước này tăng 45% so với năm 2008 lên 13,6 triệu xe, biến đây trở thành thị trường ô tô lớn nhất thế giới, vượt Mỹ.

 

Nhật Minh

Theo Autocar, AP