Aston Martin sẽ gia nhập đường đua F1

(Dân trí) - Aston Martin sẽ trở lại đường đua F1 vào năm 2012 với tư cách nhà sản xuất chính thức, sau khi đã ký một thỏa thuận với người đàn ông quyền lực nhất làng F1 Bernie Ecclestone vào tối 28/5.

 
Aston Martin sẽ gia nhập đường đua F1 - 1
 
Với sự chuẩn bị của hãng Prodrive, một đội đua F1 mới sẽ ra mắt vào năm sau, trước tiên mang tên Prodrive, nhưng đến năm 2010 sẽ chuyển sang tên Aston Martin.

 

Prodrive ra đời vào năm 1984, với hơn 100 lần thành công trên các đường đua quốc tế và 6 lần giành danh hiệu vô địch với xe đua Subaru. Đội cũng đã 5 lần vô địch British Touring Car Championship với các xe BMW, Alfa Romeo và Ford. Prodrive đang hợp tác chặt chẽ với Aston Martin trong lĩnh vực đua xe thể thao, với thành công tại giải Le Mans 24 Hours cùng Aston Martin Racing vào năm 2007 và 2008.

 

Đội đua Prodrive/Aston Martin F1 mới sẽ có mối quan hệ mật thiết với McLaren Racing, đội có cổ đông lớn nhất là tập đoàn Daimler và có xe sử dụng động cơ của Mercedes-Benz.

 

David Richards, ông chủ của cả Prodrive và Aston Martin, cho biết những chiếc xe đua sẽ được sản xuất tại trụ sở của Prodrive ở Banbury, Anh. Ông cũng cho biết Aston Martin hiện có nguồn tài chính vững mạnh ở Trung Đông tài trợ các hoạt động đua xe F1 của họ, trong đó, một là Investment Dar, công ty hiện nắm đa số cổ phần Aston Martin.

 

Nhật Minh

Theo Autocar