5 sự thật thú vị về ô tô

(Dân trí) - Có lẽ không có gì phải bàn cãi về việc ô tô là một trong những phát minh vĩ đại nhất của loài người. Tuy nhiên, có một số sự thật thú vị và đôi chút hài hước về ô tô và quá khứ đầy màu sắc của nó mà không phải ai cũng biết.

- Những chiếc ô tô đầu tiên không có vô-lăng. Thay vào đó, tài xế sử dụng một cái cần gạt.

 

- Năm 1898, cảnh sát thành phố New York sử dụng xe đạp để đuổi bắt ô tô.

 

- Năm 1916, 55% số ô tô trên thế giới là xe Model T của Ford. Đây là kỷ lục đến nay vẫn chưa bị phá vỡ.

 

- Năm 1923, phụ nữ là tác giả của 173 phát minh trong lĩnh vực ô tô, trong đó có bộ chế hoà khí và bộ khởi động điện (đề).

 

- Phần lớn lốp xe ô tô trong thời kỳ đầu phát triển có màu trắng - màu sắc tự nhiên của cao su. Một số được các nhà sản xuất sử dụng chất nhuộm nên lốp xe có màu xám nhạt, vàng nhạt, hoặc be. Từ Thế chiến thứ hai, tất cả lốp ô tô mới có màu đen, vì các nhà sản xuất pha bột carbon màu đen vào thành phần cao su sản xuất lốp để tăng độ cứng, độ bền.

 

Nhật Minh

Theo ChevronCars