10 mẫu xe đắt khách nhất năm 2007

(Dân trí) - Việc xăng dầu ngày càng tăng giá khiến những tên tuổi vốn nổi danh “tiết kiệm” như Honda, Toyota chiếm lĩnh thị trường là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên không vì thế mà Ford F-Series - với truyền thống 26 năm thống trị bảng xếp hạng “xe ăn khách nhất nước Mỹ” - dễ dàng bị hạ bệ.

1. Ford F-Series

Doanh số 10 tháng đầu năm: 588.952 chiếc

So cùng kỳ năm 2006: giảm 12,5%

 

Ưu điểm: Không chỉ đặc biệt phong phú về kiểu dáng thiết kế, nội thất, động cơ…, dòng F-Series còn nổi tiếng với khả năng hoạt động bền bỉ “nồi đồng cối đá”.

 

10 mẫu xe đắt khách nhất năm 2007 - 1
 

2. Chevrolet Silverado

 

Doanh số 10 tháng đầu năm: 526.575 chiếc

So cùng kỳ năm 2006: giảm 2,4%

 

Ưu điểm: Giống F-Series, Silverado cũng đem đến cho khách hàng nhiều chọn lựa. Một số mẫu xe V-8 còn trang bị hệ thống Active Fuel Management, cho phép động cơ chuyển từ chế độ 8 xy-lanh xuống 4 xy-lanh khi không cần thiết - giúp tiết kiệm nhiên liệu.

 

10 mẫu xe đắt khách nhất năm 2007 - 2
 

3. Toyota Camry

Doanh số 10 tháng đầu năm: 398.868 chiếc

So cùng kỳ năm 2006: tăng 6,4%

 

Ưu điểm: Động cơ từ V6 cho đến 4 xy-lanh, Camry có thể phục vụ nhu cầu khách hàng ở nhiều mức giá với một loạt các model từ cơ bản, sedan tiết kiệm nhiên liệu cho đến cruiser sang trọng có tính năng vận hành cao. Ngoài ra còn có model Hybrid với mức tiêu thụ 7,13 lít/ 100km.

 

10 mẫu xe đắt khách nhất năm 2007 - 3
 

4. Honda Accord

Doanh số 10 tháng đầu năm: 332.815 chiếc

So cùng kỳ năm 2006: tăng 10,2%

 

Ưu điểm: Accord vốn nổi tiếng với tính năng tiết kiệm nhiên liệu, khả năng tin cậy cao, vận hành đơn giản và thuận tiện. Phiên bản tái thiết kế ra mắt đầu quý 3/2007 rộng hơn, nhiều tính năng cao cấp hơn.

 

10 mẫu xe đắt khách nhất năm 2007 - 4
 

5. Toyota Corolla/Matrix

Doanh số 10 tháng đầu năm: 317.796 chiếc

So cùng kỳ năm 2006: giảm 4,0%

 

Ưu điểm: Tuy thuộc 2 phân khúc thị trường khác nhau nhưng cả sedan Corolla và hatchback Matrix đều được ca ngợi bởi khả năng tin cậy cao, chi phí vận hành ít. Hai mẫu xe này sắp bị thay thế vào năm 2009.

 

10 mẫu xe đắt khách nhất năm 2007 - 5
 

6. Honda Civic

Doanh số 10 tháng đầu năm: 278.764 chiếc

So cùng kỳ năm 2006: tăng 2,2%

 

Ưu điểm: Ngoài tính năng tiết kiệm nhiên liệu rõ rệt, Honda Civic còn được trang bị nhiều thiết bị công nghệ cao, kiểu dáng trang nhã…

 

10 mẫu xe đắt khách nhất năm 2007 - 6
 

7. Chevrolet Impala

Doanh số 10 tháng đầu năm: 270.504 chiếc

So cùng kỳ năm 2006: tăng 12,6%

 

Ưu điểm: sau đợt tái thiết kế năm 2006, sedan cỡ trung Impala với động cơ V8 tính năng vận hành cao liên tục đạt tăng trưởng bất chấp “người anh em” Monto Carlo thuộc dòng coupe thì suy giảm đến 50% doanh số.

 

10 mẫu xe đắt khách nhất năm 2007 - 7
 

8. Nissan Altima

Doanh số 10 tháng đầu năm: 239.800 chiếc

So cùng kỳ năm 2006: tăng 26,6%

 

Ưu điểm: vừa được tái thiết kế gần như toàn bộ trong năm 2007; mới ra mắt thêm model hybrid.

 

10 mẫu xe đắt khách nhất năm 2007 - 8
 

9. Dodge Ram

Doanh số 10 tháng đầu năm: 214.569 chiếc

So cùng kỳ năm 2006: giảm 29,3%

 

Ưu điểm: so với những năm trước, mặc dù doanh thu của Dodge Ram có chiều hướng suy giảm nhiều nhưng nhìn chung nó vẫn là một trong những bán tải được ưa chuộng nhất trên thị trường hiện nay.

 

10 mẫu xe đắt khách nhất năm 2007 - 9
 

10. Honda CR-V

Doanh số 10 tháng đầu năm: 184.003 chiếc

So cùng kỳ năm 2006: tăng 34,9%

 

Ưu điểm: Một CUV chính hiệu, CR-V là sự phối hợp ăn ý của các tính năng: tiết kiệm nhiên liệu, vận hành linh hoạt kiểu xe con nhưng nội thất vẫn rộng rãi và nhiều tính năng tiện ích. Phiên bản mới nhất được trang bị chuẩn thêm hàng loạt thiết bị an toàn: túi khí trước, túi khí 2 bên, hệ kiểm soát ổn định điện tử…

 

 

10 mẫu xe đắt khách nhất năm 2007 - 10
 

 

Khôi Vinh

Theo Forbes