Xem lại màn bứt phá ngoạn mục giúp Trọng Nhân đăng quang Olympia

(Dân trí) - Bên cạnh cú bứt phá ngoạn mục ngay tại vòng thi Vượt chướng ngại vật, Trọng Nhân còn duy trì được điểm số cần thiết ở các vòng còn lại để chinh phục thành công đỉnh Olympia…

Với những câu hỏi hóc búa hơn hẳn so với các cuộc thi Tuần, Quý hay Tháng, việc 4 thí sinh tại trận Chung kết năm “Đường lên đỉnh Olympia” năm 2014 không gặt hái được số điểm tối đa ở mỗi vòng thi cũng là điều dễ hiểu.

 

Trong trận Chung kết với nhiều áp lực và được truyền hình trực tiếp, việc có được cú bứt phá thành công, đầy ngoạn mục ngay ở vòng thi thứ 2 (Vượt chướng ngại vật) và sau đó là không để sai sót ở những câu trả lời vừa sức đã giúp Trọng Nhân có được kết quả mỹ mãn.

 
Ở lượt thi “Khởi động” đầu tiên, với việc trả lời đúng 7/12 câu hỏi, chàng trai đất Tiền Giang này tạm xếp đầu, ngang bằng với Ngọc Anh và giành lợi thế đôi chút so với Tiến Đạt và Hoàng Bách.
 

Bước sang lượt thi “Vượt chướng ngại vật”, sau câu đầu đều chính xác của cả 4 thí sinh, Trọng Nhân cùng Tiến Đạt mạo hiểm khi bấm chuông sớm. Và với đáp án “Biển Đông” chính xác, Trọng Nhân có được tổng cộng 160 điểm, đã bứt hẳn lên với khoảng cách 80 điểm so với đối thủ bám sát.

 

Lượt thi “Tăng tốc”, thí sinh nhỏ tuổi nhất nhưng là ứng cử viên nặng ký Hoàng Bách bất ngờ gặt hái tới 110 điểm để rút ngắn khoảng cách với Trọng Nhân xuống còn 50 điểm.

 
 

Lượt thi “Về đích” quyết định, Trọng Nhân khôn ngoan chọn gói 40 điểm và đã không mắc một sai sót nào. Là thí sinh thi cuối cùng, với áp lực buộc phải chọn gói điểm cao nhất (và cũng là khó nhất) nếu muốn lật ngược tình thế, Hoàng Bách lại không may mắn khi chỉ trả lời đúng 2/4 câu và dù đúng ở câu có ngôi sao hy vọng nhưng chừng đó là không đủ để làm nên điều thần kỳ.

 

Với 260 điểm và chỉ hơn Hoàng Bách đúng 20 điểm, Trọng Nhân xứng đáng trở thành “người leo núi” xuất sắc nhất cùng phần thưởng 35.000 USD và suất học bổng toàn phần tại ĐH Swinburne, Úc.

 

Vũ Phong (tổng hợp)