Vũ Hải Hà: Bắt đầu với tuổi 21

(Dân trí)- 21 tuổi, Hải Hà bắt đầu đến với cuộc đua nhan sắc với ý niệm: Muốn hoàn thiện bản thân hơn nữa. Lúm đồng tiền nhỏ xinh, Hà trở nên đáng yêu, thân thiện mỗi khi có dịp đối diện Hà. Tự tin, Hà chia sẻ: “Mình muốn xây dựng hình ảnh người đẹp đa năng”.

Vì sao em quyết định tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008?

 

Hoàn thiện bản thân là điều mà mọi người luôn muốn vươn tới. Tham dự một cuộc thi sắc đẹp có tầm cỡ như thế này là cơ hội tuyệt vời để em có thể hoàn thiện bản thân và trưởng thành hơn.

 

Em đã chuẩn bị như thế nào khi đến với một cuộc thi lớn như thế này?

 

Trau dồi thêm các hiểu biết về văn hóa - xã hội để bổ sung cho hành trang kiến thức của em khi bước vào cuộc thi là điều đầu tiên mà em chuẩn bị. Tuy nhiên, em tham dự cuộc thi với mục đích chính là học hỏi và hoàn thiện mình vì thế tâm lý của em rất thoải mái. Có gia đình, bạn bè ủng hộ, cùng với nỗ lực bản thân, em tin rằng em sẽ học hỏi được rất nhiều từ cuộc thi này.

 

Điều em cảm thấy tự tin nhất về mình khi "thi thố" sắc đẹp là gì vậy?

 

Là con gái út trong nhà nhưng ngay từ nhỏ bố mẹ đã rèn luyện cho em tính độc lập, và dạy cho em biết sống bằng nỗ lực của chính bản thân mình. Lời dạy của bố mẹ: “Có công mài sắt có ngày nên kim” chính là hành trang giúp cho em tự tin nhất khi tham dự cuộc thi này.

 

Vũ Hải Hà: Bắt đầu với tuổi 21 - 1
 

 

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình theo nghề giáo, vì sao em quyết định theo học ngành quản lý khách sạn rồi bây giờ lại làm về truyền thông?

 

Gia đình em có truyền thống Nho học từ ba đời nay và em luôn tự hào về truyền thống đó, bản thân gia đình em cũng có nguyện vọng cho em theo nghề giáo nhưng khi học cấp ba ở Úc, tìm hiểu kĩ các trường đại học cũng như cân đối về hướng phát triển tương lai. Với nguyện vọng có thế vừa làm vừa học và quay về Việt Nam làm việc sau khi tốt nghiệp, vì thế em quyết định học quản lý khách sạn thay vì giáo dục.

 

Học quản lý khách sạn sẽ cho em cơ hội được đi đây đi đó, học hỏi, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa và trong thời gian thực tập em sẽ được trả lương, phụ giúp bố mẹ. Ngoài ra, em cảm nhận rằng du lịch, khách sạn sẽ là thế mạnh của Việt Nam trong tương lai, sẽ mở ra nhiều cơ hội cho em sau này.

 

Sau khi tốt nghiệp đại học quản lý khách sạn, em về Việt Nam làm việc theo lời mời của tập đoàn Hilton, ở vị trí mới này, em cảm thấy rất yêu thích nhưng tuổi trẻ, ai cũng muốn thử sức trong nhiều lĩnh vực khác nhau và vì thế, giờ em lại làm về truyền thông (cười).

 

Vũ Hải Hà: Bắt đầu với tuổi 21 - 2
 

 

Đi du học 6 năm ở Úc, em có nghĩ em bị ảnh hưởng bởi lối sống hiện đại của phương Tây không?

 

“Đi một ngày đàng học một sàng khôn” luôn là suy nghĩ của em khi đi du học. Đi học - em đề ra mục đích rõ ràng là để hoàn thiện con người và vốn kiến thức của mình. Trong 6 năm học ở Úc, em thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Bố mẹ em cũng yên tâm hơn vì em có thế sống độc lập và tự chủ.

 

Tuy nhiên, truyền thống gia đình luôn là “kim chỉ nam” cho các suy nghĩ, hành động của em. Em nghĩ dù em đi học nước ngoài bao nhiêu năm đi chăng nữa thì em vẫn là một cô gái thuần Việt - không bị Tây hóa, nhưng cũng không cổ hủ.

 

Vũ Hải Hà: Bắt đầu với tuổi 21 - 3
 

 

Em có thể tiết lộ một vài “tài lẻ” của em?

 

Em thích nấu ăn và có thể nấu được nhiều món ăn Âu - Á. Ngoài ra, em rất khéo dỗ trẻ con và vẫn thường trông con cho anh trai em hàng ngày.

 

Vũ Hải Hà: Bắt đầu với tuổi 21 - 4
 

 

Hà muốn mọi người biết đến mình là một người như thế nào?

 

Em muốn mọi người biết đến em là một người vui vẻ và chân thành. Ngoài ra, em còn muốn xây dựng cho mình hình ảnh một cô gái năng động, trí tuệ và thành công trong nhiều lĩnh vực.

 

Vũ Hải Hà: Bắt đầu với tuổi 21 - 5
 

 

Hiện nay nhiều bạn trẻ có xu hướng lập gia đình sớm, Hà cũng đã có công việc ổn định, vậy Hà có tính đến chuyện kết hôn sớm hay không?

 

Em nghĩ hôn nhân là do duyên số (cười). Với em, hiện tại em đặt công việc và chuyện học hành lên ưu tiên hàng đầu. Hơn nữa, em cũng muốn dành thời gian cho bố mẹ nhiều hơn bởi em xa nhà đã một thời gian khá dài.

 

Vũ Hải Hà: Bắt đầu với tuổi 21 - 6
 

 

Theo em, người giành chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu VN phải là người như thế nào?

 

Đây là một câu hỏi thật khó vì có thể mỗi người sẽ có một hình tượng hoa hậu riêng. Bản thân em, em nghĩ Hoa hậu Việt Nam phải là người hội tụ đủ các yếu tố: Chân - Thiện - Mỹ, là người tài sắc vẹn toàn, xứng đáng đại diện cho phụ nữ Việt Nam tham dự các cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ quốc tế.

 

Cảm ơn em và chúc em thành công!

 

Vũ Hải Hà: Bắt đầu với tuổi 21 - 7

 

Vũ Hải Hà: Bắt đầu với tuổi 21 - 8
 

 

Đôi nét về Hải Hà

 

- Tên đầy đủ: Vũ Hải Hà

 

- Sinh năm: 1987

 

- Hải Hà thi được học bổng bán phần sang Úc học phổ thông. Cô từng đoạt giải nhất thi toán toàn bang Nam Úc.

 

- Hà học quản lý khách sạn tại trường ICHM - trường đại học hàng đầu của Úc về Quản lý khách sạn. Hà cũng là học sinh Việt Nam và Châu Á duy nhất đạt HCV của Hiệp hội Khách sạn Thuỵ Sĩ.

 

-  Hà có thể sử dụng thông thạo tiếng Anh, tiếng Trung và đang học thêm tiếng Tây Ban Nha.

-  Hiện Hà làm việc ở Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam, cô là Phó trưởng dự án Channelvn

 

 

Trang phục: NTK Kelly Bùi, NTK David Minh Đức

Trang điểm: Thu Hường

Stylist: Thu Hằng

Nhiếp ảnh: Nguyễn Long

 

Vĩnh Ngọc

Dòng sự kiện: Hoa hậu Việt Nam 2008