Vinh danh các “Ngòi bút trẻ” TP.HCM

(Dân trí) - Ngày 17/6, Thành Đoàn TP.HCM tổ chức trao Giải thưởng “Ngòi bút trẻ” lần V năm 2011 cho 16 cá nhân và 1 tập thể. Đây là những cá nhân, tổ chức có nhiều hoạt động báo chí gắn bó với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố.

“Ngòi bút trẻ” là giải thưởng dành cho các tập thể, cá nhân thuộc các cơ quan báo đài trên địa bàn TP.HCM. Để trao giải, ban tổ chức dựa trên các tiêu chuẩn là các bài viết, tác phẩm nổi bật tuyên truyền về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi TP.HCM, đặc biệt chú trọng mảng đề tài về Năm Thanh niên 2011, cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” và giới thiệu các điển hình thanh, thiếu nhi tiêu biểu, sống đẹp…

 
Vinh danh các “Ngòi bút trẻ” TP.HCM - 1

Các phóng viên nhận giải Ngòi bút trẻ năm 2011.

 

Trao đổi tại lễ trao giải, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP. HCM tâm sự: “Nhớ hồi trẻ tôi đã từng đi 22 ngày bằng xe máy từ Nam ra Bắc. Lúc đó với những tác động của mưa nắng trên cả đoạn đường, nhìn lại toàn thân chỉ còn đôi mắt là còn trắng vì đeo kính, còn lại thì rám nắng.

 

Nhưng khoảng thời gian đó tôi phát hiện rất nhiều đề tài và cảm thấy rất thích thú. Nghề báo là nghề có nhiều sự thú vị nhưng cũng rất khắc nghiệp, bạn nào thật sự yêu nghề mới có thể gắn bó”.

 

Còn phóng viên Đoàn Thị Mai Hương, báo SGGP chia sẻ: “Trước đây có lần cùng tham gia chuyến công tác đến đảo Trường Sa. Lúc đó sóng đến cấp 7, các bạn phóng viên nữ đều say sóng đến xanh mặt phải nằm trong khoang tàu.

 

Thế nhưng khi đến nơi mọi người đều hăng hái lao ra để tìm hiểu và thu thập thông tin càng nhiều càng tốt, ai cũng tràn đầy nghị lực. Đặc biệt những người làm báo nữ càng có nhiều khó khăn, nhưng với chúng tôi nhờ sự yêu nghề nên đều vượt qua để hoàn thành công việc”.

 

Trong lần trao giải lần thứ V, Ban tổ chức đã quyết định trao tặng giải cho 16 cá nhân, 1 tập thể đang hoạt động công tác Báo chí trên địa bàn TP HCM.

 

Hoài Lương