Tuyên dương 50 gương mặt thanh thiếu nhi tiêu biểu tỉnh Nghệ An

(Dân trí) - Tối 13/5, Ban thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An đã tổ chức lễ tuyên dương thanh thiếu nhi tiêu biểu năm 2015. Dịp này, 50 gương mặt thanh thiếu nhi tiêu biểu của tỉnh đã được tuyên dương, tặng danh hiệu.

Quang cảnh buổi lễ tuyên dương tối 13/4.
Quang cảnh buổi lễ tuyên dương tối 13/4.

Trước đó, vào ngày 7/5/2015, Ban thường Vụ Tỉnh đoàn nghệ An đã có Quyết định số 556 về việc tặng thưởng danh hiệu “Gương thanh thiếu nhi tiêu biểu tỉnh Nghệ An” năm 2015 cho 50 thanh thiếu nhi có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực: học tập nghiên cứu khoa học; lao động, sản xuất kinh doanh giỏi; đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ QP, AN; thể dục thể thao, văn hóa - nghệ thuật; công tác xã hội và tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Các nhóm đối tượng thanh, thiếu nhi được tuyên dương đợt này gồm: Thanh niên nông thôn và công nhân lao động, Học sinh, sinh viên, đội viên, lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức tiêu biểu, người dân tộc tộc thiểu số, đại biểu thanh niên tôn giáo...

Quang cảnh buổi lễ tuyên dương tối 13/4.
Anh Nguyễn Đình Hùng - Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An trao thưởng cho thanh niên có nhiều hoạt động giỏi, vươn lên trong cuộc sống...

Ông Lê Xuân Đại - phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao thưởng cho chiến sĩ công an.
Ông Lê Xuân Đại - phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao thưởng cho chiến sĩ công an.

Đặc biệt, tại buổi lễ tuyên dương, rất nhiều đại biểu có tiểu sử hoàn cảnh khó khăn, éo le nhưng biết vươn lên bệnh tật, vươn lên hoàn cảnh nghèo khó để trở thành một người có ích cho xã hội, hay một họa sĩ giỏi như anh Chu Vĩnh Đức (TP. Vinh, Nghệ An) bị liệt 2 chân. Hoặc như em Hà Trung Tuấn (Báo Dân trí đã có bài phản ánh) 12 tuổi, người dân tộc Thanh, trú tại huyện Nghĩa Đàn. Nhà Tuấn tuy nghèo, khó khăn nhưng khi nhặt được ví có hàng chục triệu đồng, Tuấn vẫn tìm người đánh rơi để trả lại...

50 gương mặt được tuyên dương đợt này được xét chọn từ 112 bộ hồ sơ từ 35 cơ sở Đoàn, là những tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm, lòng nhiệt tình, tinh thần phấn đấu bền bỉ, vượt khó, đoàn kết, sáng tạo, tiêu biểu cho tinh thần nghị lực và đức tính tốt đẹp của con người Xứ Nghệ, tiên phong cho thế hệ trẻ Việt Nam trong thời kỳ mới.

Ông Lê Xuân Đại - phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao thưởng cho chiến sĩ công an.
Chiến sỹ công an được mệnh danh là khắc tinh của ma túy được vinh danh trong đêm tuyên dương ý nghĩa này.

Trước đó, vào chiều 13/5, ông Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cũng đã có buổi nói chuyện với 50 gương mặt được tuyên dương. Tại buổi nói chuyện, ông Hồ Đức Phớc phấn khởi ghi nhận trước những thành quả mà thanh thiếu nhi Xứ Nghệ đã đạt được trong thời gian qua.
 
Ông cũng đã trao đổi và giải đáp những những ý kiến thắc mắc của các đại biểu. Đồng thời mong muốn những gương mặt tiêu biểu được vinh danh sẽ cố gắng hơn nữa để tiếp tục biến những ước mơ thành hiện thực. Tiếp tục cống hiến sức trẻ, sự sáng tạo, tinh thần vượt khó, nhiệt huyết của tuổi trẻ để làm giàu cho quê hương đất nước.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm trong đêm tôn vinh.
Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm trong đêm tôn vinh.

Nguyễn Duy