Tuổi trẻ Thủ đô lên đường tình nguyện tại Lào

(Dân trí) - Đoàn tình nguyện của Thành đoàn Hà Nội gồm 25 đồng chí vừa bắt đầu hành trình tình nguyện tại Lào trong 10 ngày, tham gia nhiều hoạt động có ý nghĩa nhằm thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị, gắn bó giữa hai nước anh em.

Tuổi trẻ Thủ đô lên đường tình nguyện tại Lào - 1
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Bí thư Thành đoàn Hà Nội, giao nhiệm vụ cho đoàn tình nguyện.
 
Sáng qua, 19/7, đoàn tình nguyện do Thành đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố tổ chức do đồng chí Nguyễn Hồng Dân - Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã làm Lễ xuất quân bắt đầu hành trình tình nguyện tại Viêng Chăn, Thủ đô nước Lào trong thời gian 10 ngày từ 19 - 28/7. Đây là hoạt động thường niên, nhằm đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt - Lào nói chung và giữa Đoàn thanh niên 2 Thủ đô nói riêng.

Tham gia đoàn tình nguyện có 25 đồng chí là cán bộ Thành đoàn - Hội LHTN thành phố, đại diện cơ sở Đoàn, các y, bác sỹ là hội viên Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội, các tình nguyện viên là sinh viên của Lào đang học tập tại Việt Nam…

Trong 10 ngày hoạt động tình nguyện tại huyện Hạt Xa Phong và Thủ đô Viêng Chăn, đoàn sẽ tổ chức, tham gia những hoạt động: khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho khoảng 1.000 người dân; tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tặng máy vi tính cho một số cơ sở đoàn; tặng một số dụng cụ thể thao cho Thanh thiếu nhi Thủ đô Viêng Chăn… với tổng giá trị quà gần 200 triệu đồng.
 
Tuổi trẻ Thủ đô lên đường tình nguyện tại Lào - 2
Các y bác sỹ hội viên Hội thầy thuốc trẻ Hà Nội nhiệt tình tham gia đoàn tình nguyện.

Đặc biệt, đoàn tình nguyện sẽ phối hợp với Thành đoàn Viêng Chăn xây dựng Câu lạc bộ vui chơi cho các em học sinh trường Phôn Thong - Viêng Chăn trị giá gần 90 triệu đồng. Đây là công trình của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội và tuổi trẻ Thủ đô Viêng Chăn chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Đây là năm thứ 4 liên tiếp Thành đoàn Hà Nội tổ chức hoạt động tình nguyện tại nước bạn Lào, các hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô luôn được đón nhận những tình cảm trìu mến, sự trân trọng của thanh thiếu nhi và nhân dân nước bạn.

Tiến Nguyên