Trượt patin hút hồn các em nhỏ Hà Nội

(Dân trí) - Đến tượng đài Lê nin (Hà Nội) từ 17h chiều tất cả các ngày trong tuần, có lẽ không ai là không cảm thấy ngạc nhiên khi thấy các em nhỏ say sưa lướt trên mặt đất với những đôi giày trượt patin.

Các VĐV nhí say sưa lướt trên mặt đất bằng những đôi giày trượt chuyên dụng. Hầu hết các em đều đang học cấp một nhưng đã có thời gian tập luyện khá lâu.

 

Em Vũ Phương Ngọc Bảo (5 tuổi)  mới tập được hai tháng những đã biết trượt xoay vòng rất điệu nghệ. Không chỉ hấp dẫn các em nam bộ môn này còn rất hấp dẫn các em nữ. Có em còn mặc những bộ váy rất điệu đà để tạo dáng trên sàn tập.

 

Những dụng cụ bảo vệ tay và chân chuyên dụng là cách tốt nhất để giúp các em tránh được những chấn thương xảy ra trong khi tập luyện. Đầu gối, khuỷu tay, cằng tay là những nơi các em cần được trang bị đầy đủ những dụng cụ bảo hộ.

 
 

Chị Hoa (mẹ bé Hùng 4 tuổi) tối nào cũng đưa hai cậu con trai của mình đến đây tập luyện. Chị chia sẻ: “Bộ môn này không những giúp con chị rèn luyện sức khỏe tốt mà còn giúp cháu bạo dạn và dễ hòa nhập hơn”.

 

Theo chị Hoa, bộ môn này không nguy hiểm như nhiều người vẫn nghĩ: “Trẻ con ngã rồi lại tự đứng dậy được, xương các em còn mềm nên các phụ huynh không cần quá lo ngại”.

 

Chú Sơn (50 tuổi, quận Ba Đình) thường xuyên đưa con và cháu đến đây tập luyện. Theo chú, chỉ cần tập một hai buổi đầu là các em đã có thể bước đi bằng giày trượt mà không cần bám vào cha mẹ. Nếu bị ngã, các em hầu như chỉ bị xây xát nhẹ, ít trường hợp bị chấn thương.

 

Việc tham gia tập luyện bộ môn này không những giúp các em rèn luyện sức khỏe mà còn giúp các em có cơ hội được giao lưu kết bạn với những người có cùng sở thích.
 
Một số hình ảnh các em nhỏ say sưa lướt trên patin
 
Với đôi giày patin
Với đôi giày patin
 
và miếng bảo hộ đầu gối, tay, các bạn trẻ đã có thể thử sức với bộ môn thể thao lý thú này.
và miếng bảo hộ đầu gối, tay, các bạn trẻ đã có thể thử sức với bộ môn thể thao lý thú này.
 
Với việc ra mắt mục


Với việc ra mắt mục


Với việc ra mắt mục


Với việc ra mắt mục


Với việc ra mắt mục


Với việc ra mắt mục


Với việc ra mắt mục


Với việc ra mắt mục


Với việc ra mắt mục


Với việc ra mắt mục


Với việc ra mắt mục


Với việc ra mắt mục


Với việc ra mắt mục
 
 
 

Với việc ra mắt mục Phóng sự trẻ, đúng như tên gọi, chuyên mục mong muốn có được một sân chơi cho các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên có đam mê với công việc của người làm báo. Chúng tôi muốn gọi họ như những “người làm báo trẻ” kế cận để hòa với nhịp chuyển động của thông tin.

 

Phóng sự trẻ muốn đón nhận những tác phẩm qua lăng kính của các bạn trẻ về các mảng nội dung liên quan đến chân dung con người, sự việc, hiện tượng, tập quán… mà bạn có dịp khám phá, tìm hiểu.

 

Phóng sự trẻ - tiếng nói của giới trẻ, sân chơi của giới trẻ. Và vì thế, để chia sẻ “sắc trẻ” đó tới hàng triệu độc giả, hãy bắt đầu từ hôm nay để thử sức viết của mình trên chuyên mục.

 

Cùng với việc ra mắt thêm nhiều nội dung mới trên trang Văn hóa, Giải trí, Phóng sự trẻ ra mắt không nằm ngoài mục đích đáp ứng đầy đủ hơn nhu cầu thông tin và văn hóa đọc tới độc giả khắp mọi nơi, trong đó có giới trẻ.

 

Tham gia Phóng sự trẻ, những bài được chọn đăng của các bạn sẽ được trả nhuận bút hấp dẫn theo quy định của Tòa soạn.

 

Tin, bài, hình ảnh, video xin gửi về hòm thư: dantri@dantri.com.vn và xin đề mục cần gửi tới Phóng sự trẻ.

 

Trân trọng giới thiệu cùng độc giả.

 

 

Hồng Anh