Tranh cãi chuyện vị thành niên phẫu thuật thẩm mỹ học theo người nổi tiếng

Nhật Chung

(Dân trí) - Người mẫu người Mỹ Bella Hadid công khai chuyện sửa mũi năm 14 tuổi cộng với việc số ca phẫu thuật thẫm mỹ thực hiện trên trẻ vị thành niên tăng cao tại Mỹ đã khiến nhiều cuộc tranh luận xảy ra.

Trong buổi phỏng vấn với tạp chí thời trang Vogue, Bella Hadid đã chia sẻ những khó khăn khi lớn lên với sự nổi tiếng và nhìn mình qua các tấm ảnh hàng ngày đã ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của cô, cũng như việc cô phải đấu tranh để chấp nhận chính mình như thế nào.

Người mẫu cũng lần đầu tiên thừa nhận đã phẫu thuật chỉnh sửa mũi vào năm 14 tuổi và cho biết cô rất hối hận.

"Tôi ước rằng mình giữ chiếc mũi ban đầu. Tôi nghĩ mình sẽ lớn lên cùng với nó", cô nói với Vogue.

Tranh cãi chuyện vị thành niên phẫu thuật thẩm mỹ học theo người nổi tiếng - 1
Bella Hadid trước khi phẫu thuật sửa mũi vào năm 2010 và hiện nay. (Ảnh: South China Morning Post)

Theo Hiệp hội bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nước Mỹ (American Society of Plastic Surgeons), năm 2021, người trẻ Mỹ ở độ tuổi 13-19 đã thực hiện hơn 230.000 ca phẫu thuật thẩm mỹ và 140.000 thủ thuật không xâm lấn như sửa mũi, sửa ngực không cân xứng, thu nhỏ tai...

Những số liệu thống kê cùng tuyên bố của Bella đã gây ra cuộc tranh luận lớn trên mạng xã hội rằng độ tuổi nào là quá trẻ để trải qua một quy trình phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, đáp án cho câu hỏi trên còn liên quan đến nhiều yếu tố khác nhau.

Mong muốn thay đổi vì mặc cảm, tự ti

Liệu các bộ phận trên cơ thể của một người dưới 18 tuổi đã phát triển đầy đủ hay chưa là một trong những yếu tố quan trọng nhất cần cân nhắc trước khi đồng ý phẫu thuật thẩm mỹ.

Thực tế, các bộ phận cơ thể khác nhau phát triển với tốc độ khác nhau. Một số sẽ có sự thay đổi rõ rệt vào giữa tuổi 20.

Theo nguyên tắc chung, các chuyên gia khuyên nên đợi ít nhất tới năm 20 tuổi trước khi thay đổi thứ gì đó để tránh ảnh hưởng đến quá trình phát triển tự nhiên, đặc biệt khi bạn không biết bộ phận cơ thể đó sẽ trông như thế nào trong tương lai.

Tranh cãi chuyện vị thành niên phẫu thuật thẩm mỹ học theo người nổi tiếng - 2
Người trẻ chia sẻ quá trình phẫu thuật mũi trên mạng xã hội Tik Tok. (Ảnh: South China Morning Post)

Theo bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Michael Burgdorf, các bệnh nhân nhỏ tuổi có thể gặp một số bộ phận cơ thể bẩm sinh bất cân xứng, tuy nhiên những đặc điểm này có thể tự biến mất trong tương lai. "Vì vậy, chúng tôi thường đề nghị người trẻ nên đợi thêm một vài năm", bác sĩ Burgdorf chia sẻ.

Lý do khiến người trẻ muốn "dao kéo" cũng đáng để quan tâm. Ở hầu hết trường hợp, họ mong muốn thay đổi để sở hữu ngoại hình giống người nổi tiếng mà họ ngưỡng mộ hoặc cảm thấy tự ti, áp lực về cách bạn bè nhìn nhận ngoại hình của bản thân.

Tranh cãi chuyện vị thành niên phẫu thuật thẩm mỹ học theo người nổi tiếng - 3

Kylie Jenner trước khi cô 15 tuổi và 10 năm sau. (Ảnh: South China Morning Post)

Vài năm trước, Kylie Jenner thừa nhận cô đã bơm môi khi mới 15 tuổi. Người mẫu Mỹ cho biết, cô cảm thấy tự tin về đôi môi của mình.

"Tôi từng có đôi môi rất nhỏ. Khi tôi có những nụ hôn đầu tiên, một chàng trai đã nói rằng "Anh không nghĩ em là một người hôn giỏi với đôi môi mỏng như vậy". Tôi từng rất đau khổ khi nghe điều đó", Kylie Jenner chia sẻ trên sóng truyền hình.

Tuyên bố của chàng trai ấy khiến Kylie quyết định tiêm filler (chất làm dầy) vào môi.

"Ban đầu, tôi thường kẻ viền môi để đôi môi trông lớn hơn một chút. Nhưng rồi cuối cùng, tôi đi bơm môi vì việc kẻ viền không giúp ích được mấy", cô nói thêm.

Chấp nhận những rủi ro

Phẫu thuật thẩm mỹ là một cuộc phẫu thuật, bao gồm đau đớn, khó chịu, sưng tấy, bầm tím và cần chặng đường dài để hồi phục.

Quá trình này đồng nghĩa rằng bệnh nhân sẽ trải qua nhiều thử thách trong khoảng thời gian dài trước khi nhận được thành quả cuối cùng. Giai đoạn hậu phẫu thuật có thể khó khăn đối với các thanh thiếu niên. Bên cạnh đó, ít ai hiểu rằng, dao kéo phẫu thuật không thể biến đổi cơ thể một cách thần kỳ ngay lập tức.

Ở hầu hết quốc gia, người dưới 18 tuổi không được phép phẫu thuật thẩm mỹ nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ. Thậm chí, ngay cả khi phụ huynh đã đồng ý, một số bác sĩ có thể từ chối tiến hành phẫu thuật.

Tranh cãi chuyện vị thành niên phẫu thuật thẩm mỹ học theo người nổi tiếng - 4
Hình ảnh trước và sau khi phẫu thuật nâng mũi của một thiếu niên.. (Ảnh: South China Morning Post)

Tuy nhiên, một số trường hợp có thể tạo điều kiện cho việc thanh thiếu niên dùng dịch vụ này.

"Nếu vấn đề gây ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống hàng ngày, người trẻ có thể đi phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, họ cần suy nghĩ thật kĩ và hiểu rõ những rủi ro họ sẽ trải qua", bác sĩ Burgdorf cho biết.

Theo South China Morning Post, nếu một thanh thiếu niên cân nhắc thực hiện thủ thuật thẩm mỹ, điều đầu tiên họ nên làm trước khi liên hệ với bác sĩ là trò chuyện cùng cha mẹ về lý do họ thấy cần thiết phải dùng tới dao kéo.

Theo www.scmp.com