Thủ khoa khối A00 ở Hưng Yên: Mỗi tháng dành 1 ngày chơi điện tử thỏa thích

Ngô Trung Dũng

(Dân trí) - Nguyễn Mạnh Hùng từng đam mê chơi điện tử nhưng biết điểm dừng để tập trung học tập. Nam sinh đạt tổng điểm khối A00 là 29,35 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Nguyễn Mạnh Hùng - học sinh lớp 12A3, trường THPT Trưng Vương, Hưng Yên - đạt tổng điểm khối A00 là 29,35. Trong đó, Hùng đạt 10 điểm môn vật lý, 9,6 điểm môn toán và 9,75 điểm môn hóa học.

Với số điểm này, nam sinh trở thành một trong ba thủ khoa toàn quốc khối A00.

Thủ khoa khối A00 ở Hưng Yên: Mỗi tháng dành 1 ngày chơi điện tử thỏa thích - 1

Mạnh Hùng - chàng thủ khoa toàn quốc khối A00 - khá trầm tính và ít nói (Ảnh: NVCC).

Sau khi thi tốt nghiệp THPT, Mạnh Hùng đã tính được số điểm của mình bằng cách đối chiếu với đáp án chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhưng nhận được tin trở thành thủ khoa toàn quốc khối A00, cậu vẫn vô cùng bất ngờ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nam sinh Hưng Yên cho hay: "Mình kiểm tra đi kiểm tra lại các thông tin. Nhiều lần thấy trùng khớp, mình mới dám tin đã trở thành thủ khoa toàn quốc khối A00".

Mạnh Hùng tiết lộ, kết quả này vượt ngoài mong đợi khi bản thân chỉ xuất phát là học sinh bình thường.

"Năm cấp 1, cấp 2, mình học trường làng. Học lực của mình chỉ ở mức giữa của lớp, không có gì nổi bật", Hùng nói.

Anh chàng thừa nhận từng rất mê điện tử. Đến cuối năm lớp 8, Hùng mới thực sự chú tâm vào việc học tập để có thể thi đỗ cấp 3.

Hồi lớp 9, Mạnh Hùng tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn hóa và giành giải ba. Được gia đình động viên thi vào trường chuyên tại tỉnh Hưng Yên nhưng cậu vẫn kiên quyết đăng ký trường THPT gần nhà.

"Mình nghĩ rằng học ở đâu cũng là học. Chỉ cần cố gắng, dù học ở trường nào, mình cũng sẽ học tốt", nam sinh chia sẻ.

Trong 3 năm học tại trường THPT Trưng Vương - ngôi trường có điểm chuẩn cao top đầu tỉnh, Mạnh Hùng luôn nổi bật với điểm tổng kết 3 môn toán, vật lý, hóa trên 9,0.

Thủ khoa khối A00 ở Hưng Yên: Mỗi tháng dành 1 ngày chơi điện tử thỏa thích - 2
Mạnh Hùng (giữa) chụp ảnh kỷ yếu cùng các bạn lớp cấp 3 (Ảnh: NVCC).

Nam sinh cho biết, ngoài việc học trên lớp, cậu vẫn đi học thêm và tham gia khóa học trực tuyến trên mạng. Bên cạnh đó, Hùng còn tham gia vào các nhóm trên Facebook để tìm thêm tư liệu phục vụ việc học.

Đầu năm lớp 12, Mạnh Hùng đã học hết những kiến thức cơ bản và tích cực luyện đề nhằm ghi nhớ sâu lý thuyết, nâng cao kỹ năng làm bài cũng như luyện tâm lý phòng thi.

Hùng cho rằng, luyện đề là giải pháp hiệu quả nhất trong học tập. Thông qua luyện đề, học sinh có thể nhận biết được bản thân yếu phần nào, hay mắc lỗi sai nào, từ đó khắc phục và ngày một tốt hơn.

Ngoài việc học tập, mỗi tháng, Mạnh Hùng cùng các bạn trong lớp dành ra một ngày chơi điện tử thỏa thích để giải tỏa căng thẳng. Nam sinh nghĩ rằng, việc chơi điện tử không xấu, miễn bản thân không mê mệt, bỏ bê học tập là được.

Mạnh Hùng dự định đăng ký vào ngành Khoa học máy tính, Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước đó, điểm thi đánh giá tư duy vào trường của nam sinh Hưng Yên chưa đạt như mong đợi. Do vậy, kết quả thi lần này có thể giúp cậu vào được ngôi trường mình ước mơ.

"Trở thành thủ khoa, mình vui và bất ngờ lắm. Đây như là trái ngọt với những nỗ lực thời gian qua của mình. Mình mong các bạn hãy học hết mình, rồi sẽ có thành quả xứng đáng", Hùng nói.