Thanh niên thủ đô hưởng ứng tuần lễ không thuốc lá

(Dân trí) - Sáng nay, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ mít tinh và cổ động vì Hà Nội không khói thuốc 2010 do Trường Đại học Y tế công cộng tổ chức. Tham dự lễ mít tinh này có hơn 500 sinh viên đến từ 15 trường đại học tại Hà Nội.

Ngoài ra buổi tham dự buổi lễ mít tinh và cổ động có các đại biểu đến từ Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam (WHO), tổ chức HealthBridge Canada, Uỷ ban Phòng chống tác hại thuốc lá Quốc Gia (VINACOSH), Thành đoàn Hà Nội, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.

Mục tiêu của Lễ mít tinh và cổ động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (25/5/2010 đến 31/5/2010), Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội.
 
Thanh niên thủ đô hưởng ứng tuần lễ không thuốc lá - 1

Hơn 500 sinh viên đến từ 15 trường ĐH ở Hà Nội đã hô v
ang khẩu hiệu "Nói không với thuốc lá"

Thông điệp của Tổ chức Y tế thế giới nhân Ngày Thế giới không thuốc lá 31.5 năm nay là: “Thuốc lá và Giới, tập trung vào thực trạng tiếp thị thuốc lá nhằm vào phụ nữ và tình trạng hút thuốc thụ động ở phụ nữ” nhằm bảo vệ phụ nữ khỏi hút thuốc thụ động và tiếp thị thuốc lá.

Phát biểu tại buổi lễ, đại điện của tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam nhấn mạnh: “Ngành thuốc lá luôn tích cực tìm kiếm thêm nhiều người hút thuốc mới để thay thế những người đã bỏ thuốc và những người đã chết sớm vì bệnh do hút thuốc lá gây ra. Chính vì vậy Ngày thế giới không thuốc lá năm 2010 tập trung vào các việc ngăn ngừa tác động của hoạt động quảng cáo thuốc lá. Đồng thời, cũng nhắm tới việc tăng cường nhận thức của nam giới về trách nhiệm của họ trong việc bảo vệ sức khỏe của phụ nữ và trẻ em”

Theo thống kế của WHO thì có tới 50% những người hút thuốc thường xuyên sẽ chết sớm do các bệnh liên quan trực tiếp đến thuốc lá như ung thư, bệnh tim mạch, đột quỵ, khí phế thủng và nhiều căn bệnh khác.

Được biết, Trường ĐH Y tế công cộng là một trong những đơn vị đầu tiên xây dựng mô hình “Ngôi trường không khói thuốc” từ tháng 8/2004 với sự hỗ trợ của Hội Y tế công cộng Việt Nam và tổ chức Health Bridge. Với mục tiêu tập trung vào vấn đề phòng bệnh hơn là chữa bệnh thông qua giám sát các trường hợp và khuyến khích các hành động tốt cho sức khoẻ, Trường ĐHYTCC đã có nhiều hoạt động tích cực trong việc phòng chống tác hại của thuốc lá trong nhà trường và cộng đồng, góp phần tạo nên môi trường học tập trong sạch, lành mạnh.

Nguyễn Hùng