Tài năng múa của nữ sinh sở hữu vòng eo "con kiến"

(Dân trí) - Xinh đẹp, vóc dáng quyến rũ, năng nổ hoạt động đoàn hội và là lớp trường, nữ sinh Nguyễn Thùy Dương sở hữu rất nhiều ứu điểm khiến cho cô trở thành một thí sinh nổi bật tại cuộc thi Press Beauty - Tài sắc nữ sinh Học viện Báo chí tuyên truyền.

Nữ sinh trường Báo - cựu Hoa khôi THPT Phan Đình Phùng - Nguyễn Thuỳ Dương
Nữ sinh trường Báo - cựu Hoa khôi THPT Phan Đình Phùng - Nguyễn Thuỳ Dương

Nguyễn Thùy Dương, sinh năm 1997. Dương cao 1m63, nặng 44kg, có số đo 3 vòng lần lượt là 82-55-87.

Với vòng eo “con kiến” 55cm, Thùy Dương trở thành thí sinh có vóc dáng đáng mơ ước nhất trong số 10 cô gái lọt vào chung kết cuộc thi Press Beauty - Tài sắc nữ sinh Học viện Báo chí tuyên truyền.

Chia sẻ về số đo vòng eo ấn tượng, Thùy Dương nói: “Thật ra thì mẹ em làm tại một nhà may nên lần nào mẹ đo vòng eo của em cũng lớn hơn. Nhưng chẳng hiểu sao tại vòng đo Nhân trắc học của cuộc thi số đo của em lại là 55cm. Có lẽ do em gầy đi”.

Dương cho biết vòng eo của cô là do tạng người tự nhiên. Cô chỉ giữ gìn vóc dáng bằng cách thường xuyên gập bụng để vòng eo thêm săn chắc.

Vóc dáng săn chắc của Thuỳ Dương với vòng 55cm
Vóc dáng săn chắc của Thuỳ Dương với vòng 55cm

Tài năng múa của nữ sinh sở hữu vòng eo "con kiến" - 3

Thuỳ Dương tin rằng làm đẹp là “nhiệm vụ của phụ nữ. Cô đã từng đọc một câu nói: “Nhiệm vụ của lá là phải xanh, của mây trời là trôi lãng đãng, của phụ nữ là phải đẹp”. Dương cho rằng biết làm mình trở nên xinh đẹp là biết nghĩ cho chính bản thân mình.

“Khi ấy ta sẽ luôn có những suy nghĩ tích cực, hãnh diện, tràn ngập năng lượng và mọi điều trong cuộc sống ắt sẽ thật thành công”, cô nói.

“Thực tế cho thấy sắc đẹp có nhiều trường hợp đã tạo nên thế mạnh cho người phụ nữ. Ví dụ như khi ứng tuyển một công ty cần tìm gương mặt đại diện, chắc chắn người đẹp hơn sẽ được chọn.

Tuy nhiên em vẫn muốn nhấn mạnh, không phải vì thế mà ta chỉ tập trung cho “sắc đẹp”, cần phải trau dồi cả kiến thức, tư duy, đạo đức... Phụ nữ cần phải tạo ra một thế mạnh hoàn hảo cho chính bản thân mình”, Dương tâm sự.

Dương nhận xét về chính mình: “Em thấy nhan sắc của mình chỉ ở mức bình thường thôi. Nếu được lựa chọn em muốn mặt em V-line hơn một chút”.

Nữ sinh 9x cho rằng phẫu thuật thẩm mỹ chẳng có gì xấu, đó là người phụ nữ đang thực hiện nhiệm vụ làm đẹp cho mình. Chỉ là hãy biết điểm dừng, không lạm dụng nó, tìm một nơi thật uy tín để an toàn cho chính bản thân mình.

Đam mê nhảy múa khiến cho Dương có được thể hình đẹp
Đam mê nhảy múa khiến cho Dương có được thể hình đẹp

Tài năng múa của nữ sinh sở hữu vòng eo "con kiến" - 5

Thuỳ Dương rất thích tham gia các hoạt động nghệ thuật như múa, hát, nhảy... Cho đến năm cấp 2 thì cô thực sự nhận ra múa là bộ môn mình yêu thích nhất và đi theo đến tận bây giờ.

Hiện tại, Thùy Dương đang theo học chuyên ngành Quan hệ quốc tế tại Học viện Báo chí tuyên truyền. Cô nói: “Em là một người rất yêu thích công việc ngoại giao, đối ngoại và truyền thông, đặc biệt rất thích đi du lịch nên đây là ngành học trong trường em cảm thấy phù hợp nhất với mình.

Ngoài ra năm học thứ 3 bọn em sẽ được đi kiến tập ở nước ngoài, đây là chi tiết em vô cùng hứng thú và háo hức khi đăng ký nguyện vọng. Cụ thể em mới trở về từ Hàn Quốc sau chuyến kiến tập kéo dài 1 tuần, có rất nhiều điều thú vị mà em được khám phá”.

“Tương lai em muốn trở thành một nhà ngoại giao, một biên tập viên giỏi và trở thành mẫu phụ nữ có thể truyền được thật nhiều cảm hứng tích cực tới người khác, được đi du lịch vòng quanh thế giới và làm được thật nhiều việc tốt”, Thùy Dương chia sẻ.

Thuỳ Dương khi đoạt giải nhất cuộc thi King and Queen trường THPT Phan Đình Phùng
Thuỳ Dương khi đoạt giải nhất cuộc thi King and Queen trường THPT Phan Đình Phùng

Dương tham gia nhiều chương trình nghệ thuật với tài năng múa
Dương tham gia nhiều chương trình nghệ thuật với tài năng múa

Cận cảnh nhan sắc của Thuỳ Dương
Cận cảnh nhan sắc của Thuỳ Dương

Tài năng múa của nữ sinh sở hữu vòng eo "con kiến" - 9

Thành tích học tập và ngoại khóa của Thùy Dương:

- 12 năm Học sinh giỏi.

- Liên Đội trưởng trường THCS Thanh Quan; Chi Đội trưởng kiêm Lớp trưởng cấp 1, cấp 2; Bí thư chi Đoàn những năm cấp 3 tại trường THPT Phan Đình Phùng

- Hiện đang là Lớp trưởng.

- Biên đạo cho nhiều chương trình trao giải của các công ty lớn.

- Đạt giải Xuất sắc cuộc thi kể chuyện cấp trường THCS.

- Đạt giải Nhất bảng Đệm – Hát cuộc thi Guitar cấp thành phố.

- Đạt giải A cuộc thi vẽ “Cuộc sống quanh em” do Cung thiếu nhi tổ chức.

- Chỉ huy Liên đội trường THCS Thanh Quan đạt giải Ba cuộc thi Nghi thức cấp quận.

- Biên đạo vô địch cuộc thi Dân vũ trường THPT Phan Đình Phùng.

- Giải Nhất FETH 5 – cuộc thi King and Queen Dạ hội trường THPT Phan Đình Phùng.

- Đạt giải Nhất cuộc thi “ Têm trầu cánh phượng “ cấp trường THPT.

- Tham gia Nhà văn hóa Quận Hoàn Kiếm đạt nhiều giải Xuất sắc trong các cuộc thi “ Múa hát tập thể “, “ Kể chuyện sách “ thường niên cấp thành phố.

- Nhận nhiều bằng chứng nhận “Có đóng góp và thành tích xuất sắc trong các hoạt động” cấp học viện, quận đoàn,..

- Đạt giải Nhì “Festival Tiếng Anh” cấp trường, giải Ba cấp quận.

- Đạt giải Nhì, giải Ba cuộc thi “Tiếng ca Phan Đình Phùng” 2 năm liên tiếp.

- Đạt giải Ba “Hội thi kỹ thuật” cấp trường THCS.

- Hiện đang là thành viên Đội Vũ Đạo – Đội Văn nghệ xung kích – Trực thuộc Đoàn Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Mai Châm

Ảnh: NVCC