Rước họa vì vòng tay cung hoàng đạo

Nhiều bạn trẻ thích thú mua về dùng như một món đồ "thời trang" mà không biết rằng, những mặt trang trí, dây xích đồng giả cổ gắn trên chiếc vòng… có thể khiến người sử dụng bị viêm da khi tiếp xúc.

Tại Hà Nội, những chiếc vòng tay cung Hoàng đạo đang được bán rộng rãi ở các chợ sinh viên, các cửa hàng đồ hand-made với giá rẻ, chỉ từ 15.000 - 20.000 đồng. Nhiều bạn trẻ thích thú mua về dùng như một món đồ "thời trang" mà không biết rằng, những mặt trang trí, dây xích đồng giả cổ gắn trên chiếc vòng… có thể khiến người sử dụng bị viêm da khi tiếp xúc.

 

Vòng hand-made 12 cung Hoàng đạo "lên ngôi"

 

Vài năm trở lại đây, trào lưu Horoscope "tạo bão" trong giới học sinh, sinh viên. Horoscope còn làm nên xu hướng mới trong thế giới phụ kiện hand-made, nổi bật là những chiếc vòng tay làm từ dây da lộn, dây dù, dây cói được tô điểm bởi những mặt đồng giả cổ in hình từng cung Hoàng đạo.

 
Rước họa vì vòng tay cung hoàng đạo
 

Với nguyên liệu dễ mua và cách thức làm đơn giản, vòng tay cung Hoàng đạo đang tạo thành một trào lưu mạnh. Nó đánh bật "sức nóng" từ dòng trang sức mỹ ký giá rẻ, vốn "khuynh đảo" giới trẻ ở thời điểm trước.

 

Dây vòng thường được làm từ da lộn, dù, cói, cước… trong đó, kiểu dây da lộn phổ biến nhất, những chất liệu khác được sử dụng trong những trường hợp khách hàng muốn tạo ra những sự phá cách, làm nổi bật cá tính.

 

Màu sắc của các loại dây này cũng rất đa dạng để phù hợp với nét đặc trưng và màu sắc phù hợp với từng cung. Ví như cung Xử Nữ (dịu dàng) chuộng màu sắc tươi sáng, chất liệu vòng cũng mềm mại hơn như da lộn, vòng tay tết chỉ; cung Thần Nông (bí ẩn) ưa thích dây da màu trầm như đen, nâu; cung Song Tử (linh hoạt và thông minh) sẽ được gắn với những sợi dây màu tương phản như trắng - đen…

 

Các loại dây có thể khác nhau song một chiếc vòng loại này bắt buộc phải có một chiếc mặt giả cổ in hình một cung Hoàng đạo. Theo quan sát, mặt giả cổ trên những chiếc vòng được làm từ chất liệu đồng, chúng có màu vàng không tươi, khi đeo một thời gian thì chuyển sang màu xám xịt, dính nước lâu là có mùi tanh.

 

Ngoài những chiếc vòng có kết cấu đơn giản nhất gồm 2 bộ phận chính là dây vòng và mặt giả cổ thì trên thị trường còn có rất nhiều loại vòng được "biến tấu" đẹp mắt và thú vị hơn như: Gắn thêm dây xích đồng giả cổ hoặc có thêm các mặt giả cổ hình trái tim, hình hoa trên sợi dây xích.

 

Bên cạnh việc bán vòng nguyên chiếc, các cửa hàng còn bán riêng mặt giả cổ. Tùy từng nơi mà giá cả có sự chênh lệch, khoảng 4.000 - 5.000 đồng/mặt giả cổ. Nếu mua trọn bộ 12 mặt vòng của 12 cung thì khách hàng có thể nhận được các ưu đãi đặc biệt như giảm giá, mua 5 bộ tặng 1 bộ.

 
Rước họa vì vòng tay cung hoàng đạo
 

Thời gian đầu, các vòng tay cung Hoàng đạo này được bán theo mẫu sẵn có tại các shop hand-made online hoặc các shop nhận đơn đặt hàng theo tiêu chí  riêng của khách. Càng về sau, khi trào lưu này nở  rộ, các chủ cửa hàng mỹ phẩm, trang sức, quần áo ở một số chợ có đối tượng mua sắm chủ yếu là sinh viên như Chợ Xanh, chợ đêm Dịch Vọng, chợ Phùng Khoang… cũng ào ạt nhập hàng về bán.

 

Giá cả họ bán thậm chí "bèo" hơn rất nhiều so với các shop online (có quầy chỉ bán với giá "siêu rẻ" 10.000 đồng/vòng). Mẫu mã đa dạng, giá cả hợp túi tiền, bắt kịp trào lưu nên các quầy hàng này luôn nhận được sự quan tâm, thích thú đặc biệt từ các khách hàng sinh viên.

 

Theo một người bán hàng ở chợ Xanh (Cầu Giấy), có hôm, cửa hàng bán được cả gần trăm chiếc vòng cung Hoàng đạo. Cửa hàng cũng dự phòng rất nhiều mặt giả cổ và sẵn sàng thay cho khách hàng khi vòng mẫu treo trên kệ đã bán hết mặt cung Hoàng đạo mà khách hàng cần.

 

Đẹp nhưng độc

 

Là một người có làn da nhạy cảm, vốn không thích đeo phụ kiện trang sức nhưng lại khá "cuồng" Horoscope nên ngay khi giới trẻ nở rộ trào lưu vòng đeo tay cung Hoàng đạo, Trần Hoa (năm cuối, Viện ĐH Mở Hà Nội) khấp khởi ra ngay chợ Xanh gần chỗ trọ để "rinh" về một chiếc vòng da có mặt giả cổ cung Song Tử.

 

Thế nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài cho đến cuối ngày, bởi sau khi giặt quần áo xong, Hoa phát hiện chỗ cổ tay, nơi đeo vòng rất ngứa: "Lúc đầu, chỗ cổ tay chỉ hơi râm ran, về sau rất ngứa, mình càng gãi thì càng ngứa hơn, da bị xước nên còn rát và xót. Nghi là do cái vòng nên mình lập tức tháo bỏ", Hoa kể lại. Rất may là đến ngày hôm sau, chỗ da này đã khá hơn, không còn ngứa nhiều như trước nữa.
 
Rước họa vì vòng tay cung hoàng đạo

 

Theo BS Lê Quang Lộc, nguyên Trưởng khoa Da liễu, Bệnh viện Xanh Pôn, các đồ trang sức thông thường được mạ bạc hoặc vàng. Bởi đây là hai loại kim loại an toàn gần như tuyệt đối với sức khỏe con người, rất ít người bị dị ứng bạc, vàng.

 

Độ an toàn của vàng, bạc còn được chứng minh ở chỗ dân gian dùng bạc để đánh gió chữa bệnh, châm cứu bằng kim vàng, kim bạc rất tốt cho người bệnh. Tuy nhiên, nếu mạ trang sức bằng hai loại kim loại quý này thì chi phí sản xuất cao nên để có mức giá rẻ hơn, hợp với túi tiền của học sinh, sinh viên, rất có thể họ chuyển sang mạ bằng crôm, vì đây là chất mạ rẻ, dễ chế tác mà vẫn tạo được mẫu mã đẹp.

 

Thực tế, crôm là một trong những loại chất mạ dễ gây viêm da tiếp xúc nhất (song không phải tất cả mọi người đều bị dị ứng với chất mạ này mà tùy thuộc vào cơ địa của từng người). Với những người có cơ địa nhạy cảm thì rất dễ bị viêm da tiếp xúc nếu đeo trang sức có chất mạ crôm.

 

Viêm da tiếp xúc biểu hiện theo nhiều mức độ, mạnh là ngay lập tức: Ngay khi vừa đeo vào hoặc đeo trong ngày đầu tiên là đã có biểu hiện vùng da đó đỏ, ngứa, gãi nhiều thì nó trầy xước, nặng nhất là da bị phỏng rộp như bị bỏng nước sôi.

 

Việc điều trị cho những trường hợp viêm da tiếp xúc do kim loại thường mất nhiều thời gian hơn các loại dị ứng tiếp xúc khác. Bởi phải rất lâu da mới đào thải hết chất gây dị ứng. Đặc biệt, người mua không thể thử để biết được bản thân có dị ứng với các loại vòng giá rẻ chứa kim loại đang được bày bán không (vì cần có thêm nhiều loại hóa chất và dụng cụ mới làm được xét nghiệm này).

 

Cách duy nhất là trong khi dùng, nếu thấy da có biểu hiện dị ứng: Nóng, bỏng, rát, đỏ thì nên ngừng sử dụng và đến các cơ sở y tế về da liễu để được điều trị sớm nhất.

 

Theo Hồng Giang

Sinh viên Việt Nam