Quán quân cuộc thi khởi nghiệp và “máu liều” tuổi trẻ

(Dân trí) - Không chỉ giành giải Nhất Khởi nghiệp cùng Kawai, Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1994) còn trải nghiệm nhiều cơ hội đáng quý khác. Phần thưởng đó Thủy có được từ sự năng động và cách quản lý thời gian hiệu quả.

Thông tin cá nhân

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Thủy

Sinh năm: 1994

Hiện đang là SV ĐH Ngoại thương Hà Nội.

Hoạt động và thành tích nổi bật:

- Trưởng ban Thông tin – Đối ngoại CLB Thể thao (FTU Sports Club – FSC): tổ chức các sự kiện thể thao cho cán bộ giảng viên và SV.

- Phó ban Đối ngoại – Dự án ÔM Nói yêu thương toàn Hà Nội.

- Phó Trưởng dự án sPASS – Chương trình định hướng và phát triển nghề nghiệp theo đam mê cho học sinh THPT (các tỉnh phía Bắc)

- Co - Founder dự án Website Việc làm thêm cho sinh viên – J4s.vn

- Phó Chủ tịch Tổ chức phát triển nguồn nhân lực trẻ Việt Nam – Youth Potential Compass (YPC).

- Cố vấn nội dung Chương trình hỗ trợ & phát triển các dự án khởi nghiệp công nghệ - TECH UP!

- Top 7 cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp 2015 – Viện ứng dụng công nghệ, Bộ Khoa học công nghệ.

- Giải nhất cuộc thi Khởi nghiệp cùng Kawai 2016 với đề án Website Việc làm thêm cho sinh viên.


Cô nữ sinh năng động trường Ngoại thương Nguyễn Thị Thu Thủy.

Cô nữ sinh năng động trường Ngoại thương Nguyễn Thị Thu Thủy.

Đề án website việc làm thêm cho SV

Với mong muốn sinh viên có công việc bán thời gian phù hợp, chất lượng, đồng thời tránh các bẫy lừa từ nhà tuyển dụng “ảo”, Thủy cùng người bạn làm ra một website cung cấp việc làm thêm. Sau khi triển khai, nhận thức được khó khăn về nhân sự của nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, Thủy xây dựng thêm các chức năng mới (module) để giải quyết vấn đề này cho họ, đồng thời làm phong phú thêm hệ thống công việc của sinh viên.

Tuy nhiên, cô gái sinh năm 1994 này cũng gặp không ít khó khăn trong việc lập kế hoạch, triển khai do thiếu kinh nghiệm, kĩ năng, tài chính, mối quan hệ…, đồng thời chưa làm rõ được giá trị miễn phí của j4s so với các trang tìm việc khác. “Đề án hướng đến phân khúc nhỏ chưa có đơn vị nào khai thác sâu: việc làm bán thời gian, mà sinh viên chưa cần kinh nghiệm cũng làm được”.

Đặc biệt, nhiều nhân sự còn chia tay với dự án vì kết thúc đại học, đi theo con đường riêng nên Thủy rất buồn, thất vọng, lo lắng liệu bản thân có thể tiếp tục không, dự án sẽ đi đến đâu?

Và Thủy dành 2 ngày nghiêm túc suy nghĩ đến sứ mệnh đặt ra khi làm dự án, niềm tin của các thành viên còn lại, nên đã quyết tâm đến cùng. Cô bạn xem lại hệ thống tổ chức và chiêu mộ thêm những nhân sự mới.

Thời gian tới, Thủy vẫn tiếp tục cùng nhóm phát triển dự án với mong muốn đề án thành website hàng đầu về việc làm sinh viên, đồng thời trở thành người đồng hành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong công cuộc tìm kiếm nhân sự.


Thủy (phải) cùng bạn trong hoạt động tại dự án Ôm Nói yêu thương toàn Hà Nội.

Thủy (phải) cùng bạn trong hoạt động tại dự án Ôm Nói yêu thương toàn Hà Nội.

Đam mê phát triển con người

Trong 4 năm qua, nữ sinh trường Ngoại thương này thường xuyên được các tổ chức tin tưởng giao vai trò “tuyển dụng”. Từ đó, Thủy được rèn luyện kĩ năng phỏng vấn và nhận ra thế mạnh xây dựng các tiêu chí và chương trình tuyển dụng, đặc biệt ngày càng sáng tỏ đam mê làm nhân sự của bản thân.

Bên cạnh góc nhìn nhân sự về tuyển dụng, Thủy cũng rất quan tâm đến việc phát triển con người. “Mình mong muốn hỗ trợ những người xung quanh phát triển trong môi trường tốt nhất, phát huy các điểm mạnh của bản thân”. Theo Thủy, việc nhiều người trẻ định hướng chưa tốt dẫn đến tình trạng thất nghiệp cao, hoặc làm việc không như ý muốn.

Thủy kể, trong môi trường kinh tế rất nhiều bạn đam mê công nghệ và muốn khởi nghiệp, gặp nhiều khó khăn về nguồn lực, nên cô bạn cùng cộng sự lên ý tưởng làm TECH UP! – chương trình hỗ trợ các dự án khởi nghiệp công nghệ. Với Thủy, niềm vui khi làm dự án là kết nối được những người có nhu cầu với nhau.

“Mình nhận ra rằng, tuổi trẻ có lợi thế về sức khỏe, thời gian, khả năng học hỏi, thêm chút màu liều nữa, nên đã tận dụng những lợi thế đó để xây dựng một lộ trình phát triển bản thân tốt nhất.

Mình không ngại học, không ngại làm, không ngại sai và trải nghiệm thật nhiều. Mình tin rằng, chỉ cần cố gắng, đến một lúc nào đó, sẽ sớm tìm ra đam mê, lý tưởng sống, từ đó tạo nên dấu ấn riêng của bản thân cũng như góp phần xây dựng một Việt Nam tuyệt vời thêm nữa”, Thủy bộc bạch.


Với Thủy, việc tận dụng quỹ thời gian là cần thiết để tránh thời gian chết vào những việc vô bổ.

Với Thủy, việc tận dụng quỹ thời gian là cần thiết để tránh thời gian "chết" vào những việc vô bổ.

Quản lý thời gian hiệu quả

Cô cho biết, đôi khi chúng ta hay lãng phí thời gian để làm những việc không cần thiết. “Mình từng lôi một chiếc váy ra sửa, với suy nghĩ làm thật nhanh để ôn bài cho môn thi sáng mai.

Nhưng rõ ràng, việc ấy không có ý nghĩa gì. Điều gì không hướng đến việc đạt điểm cao môn thi, thì không nên làm, để ngày khác. Do đó, mình thấy, trước khi làm việc gì đó, phải xác định được lý do, mục đích hành động”.

Ngoài ra, mỗi việc mình làm, Thủy luôn cố gắng tối ưu hóa, nên tiết kiệm nhiều thời gian và đạt hiệu quả tốt. Năm nhất đại học, khi Thủy làm thành viên ban Đối ngoại CLB Thể thao, để có thêm kiến thức, cô đã theo dõi nhiều fanpage về lĩnh vực này. Do đó, ở newfeed facebook của Thủy vẫn đáp ứng được mục tiêu giải trí, vẫn cập nhật được những thông tin thể thao nên đã làm tốt công việc, trở thành trưởng ban Đối ngoại một năm sau đó.

Năm 3, khi tổ chức nhiều hoạt động về nguồn nhân lực, Thủy đặt ra sứ mệnh: nâng cao nguồn nhân lực Việt Nam nên tích cực tham gia các sự kiện liên quan lĩnh vực này. Đặc biệt, ngay từ khi mới vào ĐH, Thủy đặt mục tiêu tốt nghiệp sớm nên gần như hoàn tất chương trình học trong 3 năm. Do đó, ở năm cuối, Thủy có nhiều thời gian tham gia cuộc thi, làm thêm, phát triển các dự án và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp.

Ngay cả đề tài khóa luận, Thủy cũng tập trung hướng phát triển con người – sứ mệnh cô đã đặt ra trước đó. “Thời gian này, mình vẫn có thể tìm tòi, đào sâu kiến thức làm khóa luận, vừa chạy dự án, làm thêm… Hai việc này bổ trợ cho nhau khá hoàn hảo, giúp mình vừa tiết kiệm thời gian, vừa thực hiện được đam mê của bản thân”.

Không chỉ vậy, Thủy còn sử dụng quyển sổ để quản lý thời gian. Năm 2 đại học, Thủy cùng lúc tham gia rất nhiều hoạt động: học tiếng Trung, làm thêm 2 công việc, tổ chức SV…nên cảm thấy thiếu thốn thời gian.

Khi chia trang giấy ở quyển sổ thành những ô vuông, phân chia thành các khoảng thời gian và công việc cụ thể, Thủy phát hiện ra mình còn khá nhiều thời gian trống. Cách này giúp Thủy không bỏ sót, hoàn thành đúng hạn công việc và không bị xao nhãng như dùng các thiết bị thông minh”.

Khi đã hệ thống công việc rõ ràng, Thủy nghiêm khắc với bản thân, cố gắng hướng tới kết quả, không bị sa vào các “cám dỗ”. Thủy cho biết, nhiều khi cũng bị thu hút bởi những thú vui bên ngoài, nhưng việc đặt cao mục tiêu và trách nhiệm đã khiến cô hoàn thành tốt công việc.

Hoàng Dung