Phụ nữ cần nhận thức được ước mơ để xoá bỏ bất bình đẳng giới

(Dân trí) - “Phụ nữ cần nhận thức được ước mơ của mình là gì, những định kiến trong xã hội ngăn cản sự phát triển của phụ nữ như thế nào, hãy đặt ra câu hỏi và hành động xóa bỏ chúng, phát huy hết khả năng...", bà Jean Murno, Cố vấn của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc nói.

Ngày 20/3, tại Học viện Y học Cổ truyền (Hà Nội), báo Sinh Viên Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) phối hợp tổ chức chương trình tọa đàm “Chung tay xóa bỏ định kiến giới”. Chương trình thu hút hơn 3.000 sinh viên từ các trường đại học trên địa bàn Hà Nội tham gia.

Toạ đàm Chung tay xoá bỏ định kiến giới tại Học viện Y học cổ truyền
Toạ đàm "Chung tay xoá bỏ định kiến giới" tại Học viện Y học cổ truyền

Rất nhiều nghệ sĩ danh tiếng đã đồng hành chương trình ý nghĩa này: ca sĩ Minh Quân, ca sĩ Hoàng Quyên, NSƯT Hương Dung, diễn viên Việt Anh, diễn viên Thu Hoài… Cùng với đó là sự tham gia của các chuyên gia có uy tín trong nghiên cứu về giới như: PGS.TS Trịnh Hòa Bình, Cố vấn kỹ thuật cao cấp của UNDP Jean Murno.

Tại buổi tọa đàm với các bạn sinh viên, các diễn giả nêu lên vấn đề về những gì vốn được coi là bình thường hay bất bình thường. Chuyên gia của UNDP nêu lên ví dụ cụ thể như một gia đình bỏ thai bởi họ không muốn có con gái; một người đàn ông chăm con và bị người khác chế giễu vì làm việc của đàn bà; đàn ông thường được thăng tiến, phụ nữ không đủ mạnh để trở thành lãnh đạo... để cùng thảo luận với các bạn trẻ.

Là một người nghiên cứu lâu năm về xã hội học, PGS.TS Trịnh Hòa Bình cho rằng: “Quan niệm đàn ông phải làm việc lớn, phụ nữ chỉ cần làm nội trợ nên xóa bỏ từ bây giờ. Chúng ta cần phải thay đổi suy nghĩ, tất cả cần được bình đẳng, tự do phát triển, khẳng định vị thế của mình”.

Đồng tình với PGS Trịnh Hòa Bình, nam diễn viên Việt Anh cũng kêu gọi: “Ranh giới phân định công việc của nữ và nam chỉ là sự cảm tính. Hãy cùng nhau xóa bỏ định kiến giới, dù bạn làm nam hay nữ thì vẫn có khả năng hoàn thành tốt được công việc mà đối phương đã và đang làm”.

Các nghệ sĩ bày tỏ ý kiến, kêu gọi sinh viên ủng hộ bình đẳng giới
Các nghệ sĩ bày tỏ ý kiến, kêu gọi sinh viên ủng hộ bình đẳng giới

Bà Jean Murno cho rằng Việt Nam đã có sự thay đổi rất lớn với nạn bạo hành phụ nữ, nhiều chương trình được tổ chức để giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, bà Jean Murno nhấn mạnh: “Phụ nữ cần nhận thức được ước mơ của mình là gì, những định kiến trong xã hội ngăn cản sự phát triển của phụ nữ như thế nào, hãy đặt ra câu hỏi và hành động xóa bỏ chúng, phát huy hết khả năng để tiến gần hơn với ước mơ”.

Các bạn sinh viên tại chương trình cũng bày tỏ ý kiến của mình. Bạn Lê Thị Hằng, sinh viên Học viện Y dược học Cổ truyền kể rằng ở nơi cô sinh ra còn tồn tại nhiều định kiến về bình đẳng giới, các gia đình lựa chọn giới tính con cái, phụ nữ không được học lên cao, hoặc còn phải làm quá nhiều việc nhà. “Tôi nghĩ rằng, để thay đổi suy nghĩ được tất cả mọi người, ta cần thay đổi suy nghĩ cho người thân, những người gần gũi nhất với mình hiểu được trước tiên”.

Hằng cho rằng các bạn nữ cần phải để nam giới nhìn mình khác đi, tôn trọng mình hơn bằng cách hoạt động năng nổ, làm cán bộ lớp, thường xuyên phát biểu...

Bạn Nguyễn Văn Dũng, sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội cho rằng: “Bình đẳng giới là tất cả mọi người đều phát huy vai trò giống nhau. Mỗi người đều phải có trách nhiệm về bình đẳng giới, tôi luôn cố gắng giúp đỡ các bạn nữ bất cứ khi nào có thể”.

Các bạn trẻ quyết tâm ủng hộ, ký cam kết trực tuyến về hành động thúc đẩy xoá bỏ định kiến về giới tính
Các bạn trẻ quyết tâm ủng hộ, ký cam kết trực tuyến về hành động thúc đẩy xoá bỏ định kiến về giới tính

Sau khi kết thúc buổi tọa đàm, các bạn sinh viên cùng với những khách mời tham gia chương trình đã cùng nhau ký cam kết trực tuyến thể hiện quyết tâm cùng tạo nên những điều bình thường mới vì một xã hội bình đẳng và công bằng hơn.

“Ký cam kết đồng nghĩa với việc cam kết thực hiện hành động, dù lớn hay nhỏ, nhằm thúc đẩy bình đẳng hoặc chấm dứt phân biệt. Đơn cử, nếu bạn là nam, bạn có thể cam kết chia sẻ việc nhà như đi chợ hay dọn dẹp nhà cửa. Nếu bạn là nữ, bạn có thể đấu tranh để được đối xử công bằng tại nơi làm việc”, bà Louise Chamberlain, Giám đốc quốc gia của UNDP tại Việt Nam nói.

Mai Châm