Cần Thơ:

Phát động cuộc thi “Ngày sáng tạo Việt Nam” năm 2010

(Dân trí) - Chiều hôm qua 14/1, tại TP Cần Thơ, Ngân hàng Thế giới phối hợp với Bộ Tài nguyên- Môi trường cùng Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức buổi giới thiệu cuộc thi “Ngày sáng tạo Việt Nam” năm 2010 với chủ đề về “Biến đổi khí hậu”.

Phát động cuộc thi “Ngày sáng tạo Việt Nam” năm 2010 - 1
Một cuộc thi tìm hiểu về “Ngày sáng tạo Việt Nam” tại TP Cần Thơ.
 
Chương trình “Ngày sáng tạo Việt Nam” năm 2010 bao gồm cuộc thi sáng tạo và diễn đàn tri thức. Cuộc thi có 2 nội dung chính là “giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu” (bao gồm các biện pháp cải tiến giúp giảm khí nhà kính như năng lượng, giao thông, xây dựng, nông lâm nghiệp, quản lý rác thải, cơ chế phát triển sạch…) và “thích ứng với biến đổi khí hậu” (gồm các sáng kiến nhằm giảm nhẹ hậu quả cũng như đối phó với các thảm họa tự nhiên).

 

Đối tượng tham gia bao gồm các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức cấp địa phương của Việt Nam trừ các cơ quan thuộc lực lượng công an, quân đội. Các tổ chức quốc tế chỉ có thể tham gia khi đồng dự thi với một tổ chức Việt Nam chịu trách nhiệm chính về đề án.

 

Chương trình dự kiến trao ít nhất 20 giải thưởng dựa vào kết quả chấm các đề án. Mỗi giải thưởng trị giá tối đa là 15.000 USD (tương đương 270 triệu đồng).

 

Các đề án dự thi được chấm điểm qua các tiêu chí: tính sáng tạo; kết quả; tính thực tế, năng lực tổ chức; tính bền vững và khả năng phát triển. Các đề án dự thi nộp đến Ban tổ chức trước 17h ngày 22/3/2010 theo địa chỉ: Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, số 63 Lý Thái Tổ- TP.Hà Nội. Mọi thông tin có thể xem ở các trang web: http://www.worldbank.org.vn/, http://www.monre.gov.vn/, http://www.doanthanhnien.vn/

 

Còn Diễn đàn chia sẻ về chủ đề “ứng phó với biến đổi khí hậu” dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 28/4/2010. Diễn đàn nhằm tăng cường sự hiểu biết về khung pháp lý và chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho các hành động ứng phó cũng như khuyến khích sự vào cuộc của các thành phần khác, nhất là khu vực tư nhân và các bên liên quan ở các cấp cơ sở vào việc thực hiện các ý tưởng giảm khí nhà kính và giảm mức độ tác động của biến đổi khí hậu.

 

Cũng trong ngày 14/1, vòng chung khảo cuộc thi tìm hiểu “Ngày sáng tạo Việt Nam” do Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tổ chức tại TP Cần Thơ đã thu hút đông đảo các tổ chức Đoàn, khối cơ quan Dân chính Đảng của TP Cần Thơ tham gia. Các đội dự thi 3 phần: Giới thiệu đội hình; thuyết trình “Bạn hiểu gì về Ngày sáng tạo Việt Nam” và bấm chuông trả lời câu hỏi về nội dung “Ngày sáng tạo việt Việt Nam”. Kết quả, giải nhất thuộc về quận Đoàn Ninh Kiều.

 

Theo báo cáo phát triển năm 2010 của Ngân hàng Thế giới, tác động của biến đổi khí hậu gồm sự gia tăng về các đợt hạn hán, lũ lụt, bão và các đợt nóng…, nó đặt ra những rủi ro lớn cho ngành nông nghiệp, thực phẩm và cung cấp nước cũng như đe dọa, cản trở nỗ lực xóa đói giảm nghèo. Tại Việt Nam, các lĩnh vực chịu nhiều ảnh hưởng nhất là thủy lợi, an ninh lương thực và nông nghiệp, các vấn đề y tế và các khu vực đồng bằng thấp, các vùng duyên hải.

 

Tin, ảnh: Huỳnh Hải