Những tỷ phú không bằng đại học

Cách đây ít lâu, Scott McNealy - Chủ tịch hãng Sun Microsystems, đã lên tiếng chỉ trích gay gắt Bill Gates về chuyện tỷ phú này không có bằng đại học. Tuy nhiên, Scott McNealy mới ở hàng triệu phú, nghĩa là còn thua xa người bị ông gay gắt chỉ trích.

Bill Gates sắp... tốt nghiệp đại học. Đúng thế. Vào tháng 6 sắp tới, tức là 34 năm sau khi vào học trường Harvard, Bill Gates sẽ được cấp bằng tốt nghiệp trường đại học danh giá nhất thế giới này.

Năm 1975, Bill Gates đã tự nguyện bỏ học khi đang học năm thứ 3, mặc dù vậy, Ban Giám hiệu trường Harvard mới đây vẫn quyết định cấp bằng tốt nghiệp cho ông vì những “công lao đặc biệt”.

Trước khi vào học trường Harvard, Bill Gates có đủ mọi cơ may để được hưởng một nền giáo dục tốt đẹp và trở thành một con người thành đạt. Bố mẹ ông thu xếp cho ông vào học trường phổ thông tư thục nổi tiếng Lakeside và chính tại đây người chủ tương lai của hãng Microsoft bắt đầu say mê máy vi tính và công việc lập trình.

Nhưng những thành công to lớn trong việc nghiên cứu máy vi tính và lập trình không ngăn cản Bill Gates đồng thời đạt được kết quả xuất sắc trong học tập - năm lớp 9 ông nằm trong danh sách 10 học sinh ưu tú nhất nước Mỹ. Một năm sau, ông bắt đầu giảng dạy những kỹ năng máy vi tính và kiếm được một khoản tiền rất lớn vào thời ấy là 4.200 USD nhờ phần mềm ông soạn ra để lập thời gian biểu cho các môn học trong trường.

Bill Gates không phải nhà tỷ phú duy nhất chưa tốt nghiệp đại học. Trong số này trước hết phải kể đến Steve Jobs, Giám đốc điều hành tập đoàn Apple. Mặc dù bị khai trừ khỏi trường đại học ngay sau học kỳ đầu tiên nhưng trong vòng 35 năm kể từ ngày ấy, Steve Jobs đã kiếm được một tài sản khổng lồ là 5,7 tỷ USD (theo tính toán của tạp chí “Forbes”).

Tổng Giám đốc một công ty công nghệ cao khác - Công ty Oracle - là nhà tỷ phú Lawrence Ellision cũng làm ăn cực kỳ thành đạt mà không cần đến tấm bằng đại học. Tuy bỏ học giữa chừng trường đại học bang Illinoise nhưng hiện nay tổng giá trị tài sản của Lawrence Ellision đã lên tới 21,5 tỷ USD.

Trường hợp tương tự là Sheldon Adelson, chủ sở hữu mạng lưới khách sạn và sòng bạc lớn nhất thế giới và là người chiếm vị trí thứ 3 trong danh sách những đại phú thế giới. Cho tới nay, Sheldon Adelson đã nắm trong tay một tài sản trị giá 26,5 tỷ dollars mặc dù hồi trẻ ông không theo học nổi  trường đại học thành phố New York. Cũng không chịu nổi “gánh nặng đại học” là nhà tỷ phú Tây Ban Nha Omansio Ortega với tổng tài sản là 24 tỷ USD.

Trong danh sách “tỷ phú không bằng đại học” có một người Nga - đó là Thống đốc bang Chukotka và đồng thời là ông chủ câu lạc bộ Chelsea, Roman Abramovich. Mặc dù không tốt nghiệp trường Đại học Công nghiệp Ukhtinski nhưng Roman Abramovich vẫn có được một tài sản “đáng nể” là 18,7 tỷ USD. Trong vụ ly hôn mới đây ông đã phải bồi thường cho vợ hơn một phần mười số đó nhưng ông vẫn nằm trong danh sách những đại phú hàng đầu thế giới.

Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều người quan niệm tấm bằng đại học là điều kiện tiên quyết cho việc làm ăn thành đạt. Tiêu biểu cho những người có quan niệm này là Scott McNealy, Chủ tịch hãng Sun Microsystems. Cách đây ít lâu, ông đã lên tiếng chỉ trích gay gắt Bill Gates về chuyện Bill Gates không có bằng đại học. Tuy nhiên, Scott McNealy mới ở hàng triệu phú, nghĩa là còn thua xa người bị ông gay gắt chỉ trích.

Theo Vũ Việt
Tiền Phong/“Sự thật thanh niên”