Quảng Trị:

Nhiều hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ chào mừng ngày thành lập Đoàn

(Dân trí) - Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018), Tỉnh đoàn Quảng Trị phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Hội Khuyến học và các đơn vị liên quan tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa: “Tháng Ba biên giới”, hỗ trợ đồng bào khó khăn, làm sạch bãi biển,...

Ngày 25/3, tại bãi biển Cửa Việt (thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh), hơn 600 đoàn viên, thanh niên đã ra quân hưởng ứng chương trình “Hãy làm sạch biển” do Tỉnh Đoàn Quảng Trị phối hợp với BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên đã tiến hành thu gom rác thải dọc bờ biển, vận chuyển đến nơi xử lý.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên thu gom rác thải dọc bãi biển
Lực lượng đoàn viên, thanh niên thu gom rác thải dọc bãi biển

Trước đó, chương trình “Tháng Ba biên giới” do Tỉnh Đoàn Quảng Trị phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Hội Chữ thập đỏ, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức tại xã miền núi Hướng Lập, huyện Hướng Hóa.

Trong chuỗi hoạt động của chương trình, các đơn vị đã tổ chức khánh thành công trình “Ánh sáng vùng biên” với tổng trị giá 25 triệu đồng; khởi công xây dựng 2 nhà Đại đoàn kết cho 2 hộ nghèo ở xã Hướng Lập với tổng trị giá 80 triệu đồng; tặng 70 suất quà cho các gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn, bao gồm 30 đàn gà giống và 40 suất quà khác. Các đơn vị cũng đã tặng quà Đồn Biên phòng Cù Bai, trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Hướng Lập.

Anh Nguyễn Khánh Vũ, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị tặng biển tượng trưng hỗ trợ nhà Đại đoàn kết cho người dân xã Hướng Lập
Anh Nguyễn Khánh Vũ, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị tặng biển tượng trưng hỗ trợ nhà Đại đoàn kết cho người dân xã Hướng Lập

Ngoài ra, Tỉnh Đoàn Quảng Trị và các đơn vị cũng đã tổ chức khám, cấp phát thuốc, cắt tóc cho người dân và tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật mang chủ đề “Biên giới - Khúc tình ca” với sự tham gia của 150 đoàn viên, thanh niên, y bác sĩ, chiến sĩ trẻ; tổ chức tuyên truyền pháp luật phòng chống ma túy cho người dân vùng biên giới Hướng Lập...

Đ. Đức