Nhảy rào ở độ cao 240m để "sống ảo", chàng trai Mỹ suýt mất mạng

PV

(Dân trí) - Hành động của nam thanh niên tại Vườn quốc gia Bryce Canyon hiện bị nhiều người chỉ trích.

Ngày 28/6, video quay khoảnh khắc một chàng trai nhảy qua hàng rào tại Vườn quốc gia Bryce Canyon (Utah, Mỹ) được lan truyền rộng rãi và trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Theo Mirror, trong video, nam thanh niên mặc áo màu xanh chạy nhanh và bật nhảy qua rào chắn. Sau đó, anh đáp xuống và mất thăng bằng, trượt về mô đất hẹp bên ngoài và suýt rơi từ độ cao khoảng 240m.

Nhảy rào ở độ cao 240m để sống ảo, chàng trai Mỹ suýt mất mạng - 1
Nam thanh niên nhảy qua hàng rào, mất thăng bằng và suýt trượt ngã từ độ cao 240m (Ảnh: Reddit).

Sau khi được chia sẻ rộng rãi, cộng đồng mạng đã chỉ trích nam thanh niên vì hành động nguy hiểm và vô bổ.

"Hồi còn nhỏ, tôi luôn thắc mắc tại sao người ta có thể rơi từ hẻm núi xuống, giờ tôi biết rồi", một người dùng bình luận trên mạng xã hội Reddit.

Phản hồi về video, Peter Densmore - phát ngôn viên của Công viên quốc gia Bryce Canyon - cho biết, ông "rất biết ơn" vì không có tai nạn nghiêm trọng nào xảy ra.

Địa điểm Bryce Canyon trong video cách Grand Canyon 3 tiếng lái xe - nơi được biết đến là "công viên chết chóc" của Mỹ. Tại Grand Canyon, ít nhất 56 người bị báo cáo mất tích kể từ năm 2018 đến nay.

Ken Phillips - cựu nhân viên tìm kiếm và cứu hộ của Dịch vụ Công viên quốc gia - đã dành 27 năm thực hiện công tác tìm kiếm và cứu hộ tại Vườn quốc gia Bryce Canyon.

Phillips tiết lộ, thực tế có nhiều trường hợp tử vong tại công viên hơn so với số liệu được ghi trong hồ sơ.

"Trung bình mỗi năm có 12 trường hợp tử vong tại hẻm núi. Nguyên nhân có thể là say nắng, sét đánh, chết đuối, tai nạn máy bay, tự sát hoặc té ngã", ông chia sẻ với The Post.

Nhảy rào ở độ cao 240m để sống ảo, chàng trai Mỹ suýt mất mạng - 2
Grand Canyon được biết đến là "công viên chết chóc" của Mỹ (Ảnh: Getty).

Vào ngày 14/5, một người phụ nữ 36 tuổi đến từ Westfield (Indiana, Mỹ) đã mất mạng khi cố gắng đi bộ và trở về trong một ngày từ mép hẻm núi Grand Canyon đến dòng sông Colorado.

Đối mặt với tình trạng này, Dịch vụ Công viên quốc gia khuyến cáo khách tham quan đi bộ đường dài trong điều kiện nhiệt độ quá cao có thể gây ra những rủi ro đáng kể cho sức khỏe, bao gồm kiệt sức vì nóng, say nắng, hạ natri máu (mất cân bằng điện giải do uống quá nhiều nước mà không tiêu thụ đủ muối), thậm chí là tử vong.

Việt Trinh