Nhà vô địch Olympia thi ĐH Bách khoa Hà Nội đạt 26,5 điểm

(Dân trí) - Đăng quang ngôi vô địch cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” cách đây gần 1 tháng, cậu học trò quê Bắc Giang Hoàng Thế Anh lại một lần nữa khiến mọi người trầm trồ khi đạt 26,5 điểm trong kỳ thi tuyển sinh vào ĐH Bách khoa Hà Nội.

Trong đó, điểm số cụ thể 3 môn là Hoá học đạt điểm 10 tuyệt đối, môn Toán được 8,5 và Vật Lý 8 điểm.

Trao đổi với PV Dân trí, Thế Anh tiết lộ rằng trước kỳ thi chỉ dự đoán mình có thể đạt 24 điểm. Sau khi làm bài, Thế Anh về tính toán kỹ thì nhận định mình được khoảng 26 điểm.

Đánh giá về đề thi, nhà vô địch Olympia cho biết, môn Hóa dễ nhất trong ba môn thi, còn Vật lý khá khó vì có vài câu lạ. Đề Toán tương đối hay nhưng mức độ khó chỉ ngang với các năm trước.

Cậu học trò Bắc Giang chia sẻ rằng việc thi “Đường lên đỉnh Olympia” không ảnh hưởng gì tới quá trình ôn thi đại học của em.

"Trong lúc thi Olympia, em vẫn tập trung ôn ba môn khối A, xác định là sẽ thi đại học bình thường. Và chương trình thi Olympia không có quá nhiều sự khác bệt với chương trình thi đại học nên em không cảm thấy quá khó khăn. Có chăng là khi thi Olympia em phải có phông kiến thức rộng hơn về cả lịch sử, xã hội và tiếng Anh. Những điều này cần phải được tích luỹ qua quá trình lâu dài".
Thế Anh khởi động khá xuất sắc với 70 điểm

Tại vòng chung kết cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia" năm 2013, em Hoàng Thế Anh xuất sắc trở thành nhà vô địch. Thi vào ĐH Bách khoa Hà Nội, em đạt 26,5 điểm trong đó môn Hóa được 10 điểm.

Khi đi thi đại học, Thế Anh không bị sức ép tâm lý vì xác định sẽ đi du học. Vì vậy so với buổi thi đấu vòng chung kết Olympia, hai ngày thi đại học "dễ thở" hơn nhiều.
 
Bản thân là người khiêm tốn, Thế Anh không cho rằng mình quá vượt trội so với các bạn đồng trang lứa. Bí quyết học tập của em là tập trung, chăm chỉ và tích luỹ dài lâu. Để có được tâm lý vững chắc trong các cuộc thi, Thế Anh khuyên các bạn hãy thư giãn đầu óc trước khi vào cuộc và tự tin vào khả năng của mình.

Thế Anh cũng thổ lộ rằng việc thi vào khoa Điện tử Viễn thông, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội là mục tiêu từ lâu của mình. Vì có anh trai từng tốt nghiệp ngôi trường này nên từ khi còn học lớp 10, Thế Anh đã đặt mục tiêu sẽ thi đỗ vào trường. Tuy nhiên, cơ hội đi du học vào lúc này vẫn được Thế Anh ưu tiên hơn. Với kết quả 26,5, em đang cân nhắc sẽ thử trải nghiệm cuộc sống sinh viên tại Việt Nam một năm, sau đó mới du học Úc. Và chuyên ngành du học tại Úc của Thế Anh vẫn sẽ là Điện tử Viễn thông.

Khi được hỏi rằng tại sao không chọn ngành Kinh tế - ngành học được nhiều bạn trẻ lựa chọn hiện nay, nhà vô địch Olympia cho biết, em đam mê với công việc liên quan tới Công nghệ thông tin, các bài toán phức tạp nên sẽ theo đuổi con đường mà mình yêu thích. 

Mai Châm