Ngôi vô địch “Rung chuông vàng” năm cuối cùng đã có chủ

(Dân trí) - Trả lời sai câu hỏi thứ 18 thuộc lĩnh vực địa lý, chàng trai Hồng Đức (ĐH Đà Lạt) đã không thể "Rung chuông vàng" năm cuối cùng lên sóng nhưng cũng đủ trở thành người chiến thắng với phần thưởng lên tới 45 triệu đồng.

Tối 19/10, 100 thí sinh xuất sắc nhất từ 3 miền Bắc – Trung – Nam của chương trình Rung chuông vàng năm 2011 đã tham gia trận chung kết năm tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội.

 
Mặc dù thi đấu rất tự tin và cố gắng hết mình nhưng sau câu hỏi số 10, trên sàn thi đầu chỉ còn lại một bạn thí sinh duy nhất - Nguyễn Anh Huy (SV ĐH Ngoại thương, Hà Nội). Với nỗ lực cứu trợ của các thầy cô trong phần thi nhảy dây, 74 bạn thí sinh đã được quay lại sàn thi đấu và tiếp tục hành trình rung chuông vàng.

 

Tuy nhiên, sau câu hỏi số 14, bất ngờ lớn đã xảy ra khi hai thí sinh Bùi Hồng Đức (SV ĐH Đà Lạt) và Trần Thị Xuân Lộc (SV CĐ Truyền hình) đã xuất sắc vượt qua 98 bạn khác đến từ nhiều trường ĐH lớn trên cả nước để giành quyền đi tiếp.
 

 

Ngôi vô địch “Rung chuông vàng” năm cuối cùng đã có chủ - 1

Vị khách quen thuộc của Rung chuông vàng, ông Khalid Muhmood, đưa đến các bạn thí sinh câu hỏi tiếng Anh

 

Và bằng sự tự tin cùng vốn kiến thức hiểu biết của mình, ở câu hỏi số 16 về kiến thức lịch sử, Bùi Hồng Đức đã vượt lên và trở thành thí sinh duy nhất còn lại trên sàn đấu.

 

Câu hỏi số 17 với nội dung: “Đây là vị vua có thời gian cai trị lâu nhất và đã đổi niên hiệu nhiều nhất trong lịch sự phong kiến Việt Nam (8 lần trong 56 năm trị vì). Ông cũng là người đã cho xây dựng Quốc Tử Giám. Ông là ai?”.

 

Băn khoăn giữa hai đáp án và Lý Nhân Tông và Lý Thái Tông, Hồng Đức đã quyết định nhờ đến sự cứu trợ của các thầy cô và các bạn thí sinh khác. Với đáp án là Lý Nhân Tông, Hồng Đức đã vượt qua được câu hỏi 17 để đi đến câu hỏi số 18 thuộc lĩnh vực địa lý. Tuy nhiên, do có một chút nhầm lẫn trong câu trả lời nên Hồng Đức đã dừng cuộc chơi ở câu 18 và không thể đi tiếp đến câu hỏi 20.

 
Ngôi vô địch “Rung chuông vàng” năm cuối cùng đã có chủ - 2
Bố mẹ, thầy giáo và các bạn chúc mừng chiến thắng của Hồng Đức
 
Với việc vượt qua 17 câu hỏi của chương trình, Bùi Hồng Đức đã trở thành thí sinh xuất sắc nhất và nhận được phần thưởng trị giá 47 triệu đồng dù “Chuông vàng” năm nay không được “rung”.

 

Sau cuộc thi, Hồng Đức cho biết: “Mình cảm thấy một chút tiếc nuối do không thể đi đến câu hỏi số 20 và cũng bởi đây là chương trình Rung chuông vàng cuối cùng sau 5 năm phát sóng.

 

Tuy nhiên, mình cảm thấy rất hạnh phúc và may mắn khi vượt qua được 99 bạn thí sinh để giành chiến thắng trong đêm nay. Mình sẽ dành một phần tiền thưởng này để tiếp tục đề tài nghiên cứu khoa học đang thực hiện dang dở về phần mềm hỗ trợ của người khiếm thị”.

 

Chương trình chung kết năm Rung chuông vàng 2011 đã được phát sóng trên kênh VTV3 vào ngày 6/11.

 

Một số hình ảnh ghi lại đêm chung kết:

 

Ngôi vô địch “Rung chuông vàng” năm cuối cùng đã có chủ - 3
100 thí sinh gửi lời chào đến các khán giả

 

 

Ngôi vô địch “Rung chuông vàng” năm cuối cùng đã có chủ - 4

Sau 10 câu hỏi, chỉ còn lại một thí sinh duy nhất trên sàn thi đấu là Nguyễn Anh Huy, SV ĐH Ngoại thương, Hà Nội.

 

 

Ngôi vô địch “Rung chuông vàng” năm cuối cùng đã có chủ - 5

Màn cứu trợ nhảy dây tập thể của các thầy cô giáo

 

 

Ngôi vô địch “Rung chuông vàng” năm cuối cùng đã có chủ - 6

Sau câu hỏi số 13, trên sàn thi đấu chỉ còn lại 11 bạn thí sinh

 

 

Ngôi vô địch “Rung chuông vàng” năm cuối cùng đã có chủ - 7

Bạn Trần Thị Xuân Lộc, SV CĐ Truyền hình đã trở thành 1 trong 2 thí sinh cuối cùng tiếp tục hành trình rung chuông vàng

 

 

Ngôi vô địch “Rung chuông vàng” năm cuối cùng đã có chủ - 8

Tiết mục văn nghệ của các thí sinh đã từng rung được chuông vàng

 

 

Ngôi vô địch “Rung chuông vàng” năm cuối cùng đã có chủ - 9

Những chiếc máy bay cứu trợ của thầy cô và các bạn dành cho Hồng Đức

 

 

Ngôi vô địch “Rung chuông vàng” năm cuối cùng đã có chủ - 10

Bùi Hồng Đức, SV khoa Công nghệ thông tin, ĐH Đà Lạt đã trở thành thí sinh xuất sắc nhất trận chung kết năm Rung chuông vàng 2011 và nhận phần thưởng trị giá 45 triệu đồng

 

Ngôi vô địch “Rung chuông vàng” năm cuối cùng đã có chủ - 11

Sau 5 năm phát sóng, chương trình Rung chuông vàng đã khép lại trong sự nuối tiếc của mọi người

 

Bài, ảnh: Hoàng Tuấn