Làm “nail” để người trẻ xả stress

(Dân trí) - Sau một ngày làm việc “rã rời”, cô nhân viên văn phòng 27 tuổi Song Ji-youn chỉ có một điều duy nhất trong đầu. Đến một con phố thời trang ở quận Apgujeong (Seoul, Hàn Quốc), Song bước vào chỗ trú ẩn của mình: cửa hàng Bennett nơi cô làm “nail” (móng).

"Chào chị", các thợ làm móng trong bộ đồng phục cất tiếng chào khi thấy khách hàng ruột xuất hiện ở cửa. Song đã thấy thợ làm móng của mình, ngồi xuống, bẻ ngón tay và ngay lập tức trò chuyện với cô thợ về ông chủ khó chịu của mình. Còn người thợ thì mỉm cười và gật đầu trong khi “hầu chuyện”.

 

Trong khi chờ đợi móng khô, Song xem tivi và không còn đâu thời giờ để thấy buồn chán nữa. “Bây giờ tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Vài tuần nữa tôi sẽ trở lại đây”, Song nói khi rời cửa hàng, trông cô có vẻ rất hài lòng.

 

Còn Chae Song-hwa (30 tuổi, giám đốc một công ty bảo hiểm nhân thọ) là một khách hàng thường xuyên của cửa hàng Nail Gallery ở đông Seoul. Mỗi tháng cô đi làm móng hai lần. Đôi khi, vào những dịp đặc biệt như ra mắt đối tượng được mai mối, Chae cũng đi “trang điểm” móng tay. Cô giám đốc này cho biết làm móng khiến cho cuộc sống đời thường dễ chịu hơn. “Đôi lúc tôi cảm thấy mình chi hơi nhiều tiền, nhưng quả là đáng đồng tiền bỏ ra”, Chae tâm sự.

 

Theo Korea Herald, nghề chăm sóc móng chuyên nghiệp xuất hiện lần đầu tiên ở Hàn Quốc vào cuối những năm 1990 và gần đây đã nhanh chóng “bùng nổ”. Hiện nay, chăm sóc móng trở thành một trong những ngành kinh doanh phát triển nhanh nhất ở đất nước kim chi. Theo Hiệp hội Móng Hàn Quốc, doanh thu của ngành chăm sóc móng ở Hàn Quốc lên tới hơn 300 tỷ won/năm.

 

Chi phí làm móng tay khác nhau tùy thuộc mỗi cửa hàng, nhưng thông thường khách hàng phải trả khoảng 6.000 won để thay màu móng và khoảng 15.000 won để chăm sóc móng thông thường và nhuộm màu. Còn chi phí làm móng chân từ khoảng 25.000 đến 50.000 won.

 

Cửa hàng chăm sóc móng đầu tiên ở quận Apgujeong xuất hiện năm 1996. Trước đó, chăm sóc móng chỉ là dịch vụ tạm thời của các salon tóc.

 

Hiện nay, nhiều cửa hàng chăm sóc móng không chỉ sơn sửa móng tay, móng chân mà còn mát xa cơ thể và waxing cũng như cung cấp nhiều loại chăm sóc sắc đẹp khác. Mỗi tháng, một thợ làm móng kiếm được từ 2-2,5 triệu won.

 

Yang Ho-jin, 29 tuổi, giám đốc salon móng Bennett, cho biết giờ đây làm móng cũng như cắt tóc vậy, nó chỉ là một khâu trong việc chăm sóc sắc đẹp. Không ai đặt câu hỏi về sự cần thiết của việc trang điểm. Và bây giờ ít ai đặt câu hỏi về sự cần thiết của việc chăm sóc móng.

 

Mỗi ngày Yang có khoảng 30 khách. Những thợ làm móng không chỉ cần làm tốt công việc mà còn phải biết trò chuyện với khách càng nhiều càng tốt để khách cảm thấy thoải mái và thư giãn, Yang tiết lộ.

 

Khi ngành chăm sóc móng ngày càng nở rộ ở Hàn Quốc, cả khách hàng nam giới cũng được nhắm tới. Tất nhiên, cánh đàn ông chủ yếu đi làm móng để có đôi tay sạch sẽ và duy trì sức khỏe. Dịch vụ dành cho khách hàng nam chủ yếu là dũa móng, cắt móng và mát xa tay.

 

Xuân Vũ

Theo Korea Herald