Kim Thanh - "lá chắn thép" cản phá thành công quả penalty của đội tuyển Mỹ

Việt Trinh

(Dân trí) - Thủ môn Kim Thanh được khen ngợi là người thi đấu xuất sắc nhất trong trận ra quân của đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023.

Tại trận đấu đầu tiên ở World Cup 2023, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có màn thể hiện ấn tượng và chỉ chịu thua 0-3 trước nhà đương kim vô địch Mỹ.

Trong đó, thủ môn Trần Thị Kim Thanh được coi là người thi đấu xuất sắc nhất với tình huống cản phá thành công cú sút phạt 11m của tiền đạo lừng danh Alex Morgan.

Kim Thanh - lá chắn thép cản phá thành công quả penalty của đội tuyển Mỹ - 1

Kim Thanh (SN 1993, Long An) hiện thi đấu cho câu lạc bộ bóng đá nữ TPHCM. Do gia đình khó khăn, cuộc sống tuổi thơ của cô chỉ có đi học và ra đồng ruộng phụ giúp bố mẹ (Ảnh: FBNV).

Kim Thanh - lá chắn thép cản phá thành công quả penalty của đội tuyển Mỹ - 2

Kim Thanh bén duyên với môn thể thao vua khá muộn. Năm 2008, khi nữ thủ môn 15 tuổi, cô lên TPHCM theo học bóng đá với mong muốn kiếm tiền trang trải cuộc sống (Ảnh: FBNV).

Kim Thanh - lá chắn thép cản phá thành công quả penalty của đội tuyển Mỹ - 3

Đến năm 21 tuổi, Kim Thanh được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Khi đó, đàn chị của cô - "nữ hoàng" bắt phạt đền Đặng Thị Kiều Trinh - là cái tên lừng lẫy của bóng đá Việt Nam (Ảnh: FBNV).

Kim Thanh - lá chắn thép cản phá thành công quả penalty của đội tuyển Mỹ - 4

Năm 2018, Kim Thanh trở thành thủ môn chính trong đội hình tuyển nữ, sau khi Kiều Trinh giải nghệ và theo đuổi sự nghiệp huấn luyện viên. Từ đó, nữ cầu thủ SN 1993 có biệt danh là "lá chắn thép" của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam (Ảnh: FBNV).

Kim Thanh - lá chắn thép cản phá thành công quả penalty của đội tuyển Mỹ - 5

Theo lời khen ngợi của huấn luyện viên Mai Đức Chung, Kim Thanh được nhắc đến là người nhận được sự tin tưởng với "nhiều lần cứu thua và cản phá một quả phạt đền" (Ảnh: FBNV).

Kim Thanh - lá chắn thép cản phá thành công quả penalty của đội tuyển Mỹ - 6

Sau trận đấu đầu tiên ở World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam được thưởng gần 1 tỷ đồng, 800 triệu đồng từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và 100 triệu đồng của một ủy viên ban chấp hành VFF (Ảnh: FBNV).