Khi “núi đôi” giận nhau…

“Núi đôi” không có cơ, bạn có thể uốn, nắn được khi chúng đang “giận nhau”...

Thưa bác sĩ, con năm nay 13 tuổi, đã dậy thì lúc 11 tuổi, con thấy ngực con bị lệch sang hai bên, đó có phải bệnh không ạ? Và làm sao để "kéo" nó về lại vùng trung tâm? (0165544…)

 

Bạn cần chọn áo lót mà hai bầu gần nhau nhằm đẩy “hai trái núi” về trung tâm. “Núi đôi” không có cơ, chỉ có tổ chức liên kết, ống dẫn sữa và mỡ nên bạn sẽ thấy có thể uốn, nắn chúng được.
 

Đây không phải bị bệnh mà chúng đang “giận nhau”, bạn làm “trưởng ban hòa giải” để chúng xích lại gần nhau. Như vậy là làm việc tốt đấy.

 

Em năm nay 13 tuổi, cao 1m6, năm 48 kg. Vòng 1 của em là 86, vòng 2 là 82, vòng 3 là 87. Như vậy, người em có bình thường không? Em thấy sao vòng 1 của em to hơn nhiều bạn cùng trang lứa quá. Như vậy em có mắc bệnh gì không? (Ngọc)

 

Cách tính vòng 1 như sau : 160 cm = 80 + 12 = 92 cm là bình thường. Hiện tại vòng 1 của bạn chỉ có 86, mai kia cân nặng tăng lên 50 kg hy vọng là nó sẽ có thêm chút mỡ đắp vào.

 

Bạn nào hồi mới dậy thì chả thấy vòng 1 hơi bự, sau này khi bạn 18, 20 tuổi lại hỏi bác sĩ có cách nào cho nó to lên. Yên tâm các vòng như của bạn là “number one” đấy.

 
Khi “núi đôi” giận nhau…
Các bạn trẻ nên ăn uống dinh dưỡng hợp lý và năng tập thể thao để có vóc dáng đẹp và luôn mạnh khỏe, sảng khoái nhé (ảnh minh họa)
 

Con năm nay 19 tuổi, thân hình mập, theo con biết trong bộ phận sinh dục nữ có 1 bộ phận là môi nhỏ, nhưng con thì lại không có, con đang rất lo lắng không biết việc đó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe và chuyện vợ chồng sau này không? Con cảm thấy buồn vì không bình thường như mọi người. Có phải vì con mập nên đã ảnh hưởng đến chuyện này không? (Heo con)

 

Mập không thể làm môi nhỏ biến mất. Tôi nghĩ có thể bạn nhầm lẫn bởi hai mảnh niêm mạc dính liền với môi lớn và rất mỏng

 

Chào bác sĩ cách đây 2 năm cháu phát hiện ra mình thích con trai, cháu lo lắng lắm hằng ngày cháu phải cố gắng tỏ ra mình nam tính, từ cách đi lại, giọng nói cho đến cách sống cháu sợ nếu mọi người biết cháu đồng tính sẽ dị nghị và khinh thường cháu chính vì thế cháu sống khép kín.

 

Cách đây 1 năm cháu quen với 1 nhóc nhỏ hơn cháu 2 tuổi, mỗi ngày cháu nhận ra rằng cháu không thể nào sống thiếu nhóc được và tụi cháu đã cho nhau tất cả, kể cả chuyện đó.

 

Hai đứa đã thề với nhau sẽ không phản bội nhau, sẽ yêu thương nhau mãi mãi nhưng cháu rất sợ một ngày nào đó tình cảm này có còn không ? Và nếu mọi người biết chuyện này thì tương lai của cháu và nhóc sẽ ra sao ? Có phải cháu đã bệnh đồng tính không, mong sĩ tư vấn giúp cháu. (Bảo Toàn)

 

Bạn không nói tuổi thành ra rất khó tư vấn. Thứ nhất, đồng tính sẽ rõ ràng khi bạn 18 tuổi (tức là sau chừng 3-4 năm dậy thì, các cơ quan sinh dục phụ và nội tiết ổn định).

 

Đồng tính nam (gay) người nam rất men: giọng trầm, xương to, cơ nở, mọc râu, còn anh chàng kia thì dịu dàng, ngọt ngào, đóng vai “nữ hoàng”.

 

Nếu đã quan hệ tình dục lại thế thốt yêu thương nhau mãi mãi thì các bạn là một cặp đồng tính. Còn tương lai? Đâu có gì, các bạn học tốt, cư xử với bạn bè tốt thì mọi người đều tôn trọng.

 

Hiện nay quan niệm xã hội đã cởi mở với những người giới tính thứ ba rồi nên bạn không có gì phải lo.

 

Bác sĩ ơi, em ngồi học bài được khoảng 30 phút thì lưng lại bị đau, đau hết nửa phần lưng ở dưới. Em có đi khám bệnh và được chuẩn đoán là bị đau cơ lưng. Em uống thuốc mãi mà không chịu hết. Và vòm họng của em thường bị sưng lên, có những hạt trắng trong các lỗ ở họng có mùi. Mỗi lần sưng lên như vậy sau đó vài ngày các hạt lại được đi ra. Có phải em bị viêm họng hạt không? Em có tiền sử là bị viêm xoang mũi. Em phải làm thế nào để xác định được bệnh, và điiều trị ra sao? (Trương Ngọc Chăm, Ninh Kiều, Cần Thơ)

 

Bạn phải đi khám Tai Mũi họng để chữa bệnh. Họng viêm kiểu bạn thường do con vi khuẩn tên là liên cầu trùng tan huyết nhóm B. Chúng sẽ tạo ra dị ứng ở thận, không chữa trị bạn sẽ viêm thận cấp rồi chuyển sang viêm thận mãn rồi suy thận. Đây là lý do bạn đau lưng.

 

Bệnh thứ nhất khám xong bạn phải chạy qua bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa, xin soi bao tử xem “sức khỏe” của “bác bao tử” ra sao. Chữa hết viêm họng và bao tử thì bạn mới khỏe và yên tâm ngồi học được.

 

Tiến sĩ - bác sĩ Lê Thuý Tươi tư vấn

 

Theo Mực Tím