Anh:

Khi nữ sinh được dạy cách đi giày cao gót

Giày cao gót vốn từ lâu đã một cái tên không thể thiếu trong danh mục những sản phẩm thời trang nhằm tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ. Và một khóa học để nhằm điều khiển chúng, tại sao không chứ?

Các teen girl tại Anh khi tham gia khóa học này sẽ được dạy cách làm thế nào để đi và sử dụng giày cao gót hiệu quả.

Đây là một khóa học hết sức bổ ích và là một phần trong chương trình giáo dục của trường cao đẳng Bắc Thames London, Bắc London.

Khóa học này có tên gọi "Cao gót xuống phố" và sẽ kéo dài 6 tuần. Đặc biệt khóa học này chỉ dành riêng cho các sinh viên nữ 16 tuổi.

Mục đích của "Cao gót xuống phố" là tạo dựng cho các bạn trẻ một sự tự tin và một phong cách hiện đại mỗi lần xuất hiện trước công chúng, trong công việc hay trong đời sống bình thường.

Khi nữ sinh được dạy cách đi giày cao gót  - 1
Các sinh viên nữ được hướng dẫn làm sao để làm chủ đôi giày cao gót của mình.

Chyna Whyne, người sáng lập "Cao gót xuống phố", vốn là một cựu ca sĩ. Chyna kể rằng cô đã có một tuổi thơ vất vả khi không được ai dạy dỗ cho cách đi trên những đôi giày bấp bênh kia dù rằng chúng thực sự quyến rũ.

"Ở một điểm nào đó, những cô gái từ độ tuổi 15 trở lên nên bắt đầu học cách muốn đi trên những đôi giày cao gót và muốn mình trở nên quyến rũ và đẹp hơn trong mắt người khác."

"Càng sớm học hỏi được điều đó, bạn sẽ càng nắm bắt nhanh cuộc sống của công việc và đời sống xã hội."

"Hiện nay những thông số chỉ ra rằng rất nhiều phụ nữ trên thế giới gặp các chấn thương hay vấn đề về chân. Và khóa học này được lập ra để thay đổi điều đó."

Nhưng nữ doanh nhân Annette Lees thì lại không đồng tình với ý kiến này, cô nói: "Tôi đi giày cao gót và dĩ nhiên sẽ rất trân trọng những ai có ý muốn chỉ tôi cách đi nó."

"Nhưng bắt tôi trở lại trường cao đẳng để học về những điều đó thì thà tôi có thể nghĩ ra 5000 điều tốt đẹp hơn để phục vụ cho cuộc sống của tôi."

"Tôi rất trân trọng ý tưởng đó và đó sẽ là một ý tưởng ứng dụng tốt trong kinh doanh. Nhưng không phải ý tưởng hay trong phạm vi trường cao đẳng."

Sinh viên Celina Mystery, 16 tuổi, đã tham dự khóa học này, và tâm sự rằng nó thực sự đã phát triển và nâng cao rất nhiều sự tự tin cũng như kiến thức của cô bé mỗi lần cô sử dụng giày cao gót.

Celina nói: "Từ khi em bắt đầu tham gia khóa học, em cảm thấy tự tin hơn khi bước trên những đôi giày cao gót."

"Em không còn cảm thấy đau ở chân vào đêm bởi vì em đã biết những bài tập cơ bản để rèn luyện."

"Em hạnh phúc khi tham dự khóa học này và cuối cùng thì, em đã có thể làm chủ những đôi giày cao gót bướng bỉnh." 

Theo Hoa Học Trò