Hôn thuê - dịch vụ ngầm trong giới trẻ Hàn Quốc

Người “làm thuê” thường là các cô bé học sinh, sinh viên. Họ làm quen với khách hàng là đàn ông qua các phương thức khác nhau nhưng thường là qua mạng, sau đó cung cấp dịch vụ… hôn thuê.

Giá cả của dịch vụ này khá đắt. Mỗi cuộc được quy định là 10 phút, khách hàng phải trả từ 5.000 đến 10.000 won (1 won tương đương gần 20 VND).

Giá đắt như thế nên hôn thuê đã thu hút khá đông nữ sinh đi làm. Nhưng vấn đề của sự việc không chỉ dừng ở chuyện mua bán nụ hôn mà thường đi đến chuyện mua bán dâm.

Để trừng phạt hành vi mua bán tình dục, chính phủ Hàn Quốc ngoài việc đề ra “Luật cấm mua bán dâm”, đã căn cứ Luật Bảo vệ thanh thiếu niên để ban hành các tu chính án nhằm vào ngành giải trí tình dục.

Tuy nhiên, hành vi giao dịch ngầm qua mạng kiểu như “hôn thuê” này rất khó quản chế, lại thuộc hành vi tự nguyện nên chính phủ tạm thời chưa có biện pháp nào.

Mặt khác, xã hội cũng có những nhận thức khác nhau đối với ngành công nghiệp tình dục nên càng khó khăn cho chính sách đối phó của chính phủ. Ví dụ, sau khi tin về dịch vụ “hôn thuê” được đăng báo, dân mạng đã thảo luận sôi nổi, các ý kiến đã hình thành thế đối lập nhau.

Một số dân mạng cho rằng, “hôn thuê” là hậu quả của việc chính phủ dẹp bỏ mại dâm, lý do là: Trong xã hội luôn tồn tại các gái làm tiền, nay chính phủ “cắt cơm” họ thì họ đi đâu, sống bằng gì (!?).

Cũng có ý kiến đặt thành vấn đề chính trị, cho rằng đó là hậu quả của chính sách sai lầm của chính phủ, nếu tất cả công dân đều đủ ăn đủ mặc thì ai còn đi làm nghề “hôn thuê” thế này?

Nhưng dù với nguyên nhân gì chăng nữa thì đây cũng là hành vi mua bán tình dục, cần phải dẹp bỏ và xử phạt nghiêm khắc. Cũng có dân mạng tỏ lập trường trung lập, cho rằng đó là quy luật tất yếu của kinh tế thị trường, có cung ắt có cầu (!).

Theo Thu Hoa 
Tiền Phong/Chosun Ilbo