Học sinh Việt Nam tham gia chương trình giao lưu tại Nhật Bản

Ngày 10/3, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã tổ chức lễ tiễn đoàn học sinh Việt Nam đầu tiên tham gia “Chương trình giao lưu thanh thiếu niên Đông Nam Á thế kỷ 21” (JENESYS) tại Nhật Bản. Chương trình này do Chính phủ Nhật Bản khởi xướng với tổng kinh phí 315 triệu USD.

Ông Nguyễn Việt Phát, Tổng thư ký Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, nhấn mạnh chương trình lần này sẽ mở ra nhịp cầu mới giúp cho tuổi trẻ các nước trong khu vực xích lại gần nhau hơn và tăng cường hiểu biết và chia sẻ tầm nhìn tương lai của đất nước.

Trong thời gian ở Nhật Bản từ ngày 11-21/3, đoàn Việt Nam (gồm 27 học sinh Trường THPT Chu Văn An và Trường Phổ thông Chuyên ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội) sẽ có một số hoạt động nhằm tăng cường giao lưu với học sinh cũng như người dân Nhật Bản như hội thảo tại một trường THPT ở tỉnh Okinawa, ở nhà dân, cắm hoa Ikebana, biểu diễn trà đạo. Bên cạnh đó, đoàn học sinh Việt Nam cũng có buổi giao lưu với đoàn học sinh Campuchia và Lào.

“Chương trình giao lưu thanh thiếu niên Đông Nam Á thế kỷ 21” (JENESYS) do Chính phủ Nhật Bản khởi xướng với tổng kinh phí khoảng 315 triệu USD. Mỗi măm, Chương trình sẽ mời khoảng 6.000 thanh thiếu niên các nước Đông Á sang Nhật Bản giao lưu nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau. Phía Nhật Bản dự định sẽ mời khoảng 350 học sinh Việt Nam từ nay đến tháng 7.
 
TheoTTXVN