Học sinh cấp 3 tự tin tranh luận bằng tiếng Anh “như gió” về mạng xã hội

(Dân trí) - Các em học sinh đến từ Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh… tự tin bày tỏ quan điểm của mình về mạng xã hội bằng tiếng Anh.

Học sinh cấp 3 vừa tư duy hùng biện vừa nói tiếng Anh “như gió”

10 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi hùng biện tiếng Anh Teen Talk 2017 - "Tôi là nhà diễn thuyết siêu đẳng" vừa tranh tài tại trong đêm chung kết được tổ chức tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đây là chương trình nhằm tạo một sân chơi bổ ích cho các em học sinh THPT trên cả nước có cơ hội thể hiện tài năng hùng biện tiếng Anh.

Đêm chung kết cuộc thi chứng kiến cuộc tranh biện gay cấn và hấp dẫn của 10 thí sinh đến từ nhiều trường THPT trên cả nước như Amsterdam Hà Nội, Chuyên Ngoại ngữ, Kim Liên, Chuyên Hạ Long... xoay quanh chủ đề về tác động đa chiều của mạng xã hội với giới trẻ.

Các em tự tin nói lên quan điểm của mình bằng Tiếng Anh.
Các em tự tin nói lên quan điểm của mình bằng Tiếng Anh.

Các bạn trẻ đã từng gửi bài dự thi được thể hiện dưới hình thức video dài từ 3-5 với cùng chủ đề “Tác động của mạng xã hội đối với giới trẻ” để vượt qua vòng loại trực tuyến nên nắm rất chắc vấn đề. Trước đó, các thí sinh cũng đã được tập huấn với MC truyền hình nổi tiếng và giảng viên người Anh để tăng năng lực nói trước đám đông và bổ trợ ngữ điệu tiếng Anh.

Khi bước vào chung kết, 10 thí sinh chia làm 5 cặp thi hùng biện đối kháng (tranh biện vấn đề xoay quanh tác động của mạng xã hội dưới 2 góc độ Ủng hộ - Phản đối) và hùng biện đỉnh cao với những đề bài từ ban giám khảo. Do đã được rèn luyện qua nhiều vòng thi nên các bạn trẻ trình bày quan điểm khá sâu sắc và có kiến giải.

Trước những vấn đề “sát sườn” như mạng xã hội tác động tới cuộc sống của bạn trẻ, có nên hạn chế trẻ dưới 16 tuổi tiếp cận với mạng xã hội… các nhà hùng biện trẻ tuổi có góc nhìn rất riêng, thuyết phục được cả ban giám khảo và khán giả.

10 học sinh tài năng lọt vào chung kết Tôi là nhà diễn thuyết siêu đẳng
10 học sinh tài năng lọt vào chung kết "Tôi là nhà diễn thuyết siêu đẳng"

Trải qua nhiều phần thi gay cấn, giải nhất cuộc thi Teen Talk 2017 đã thuộc về thí sinh Lưu Thị Phương Thảo – Trường THPT Chuyên Bắc Ninh, giải nhì thuộc về Đỗ Vân Khanh – Học sinh trường THPT Kim Liên, giải ba thuộc về thí sinh Lê Minh Hằng - THPT chuyên Hà Nội Amseterdam.

Thí sinh đạt giải nhất được nhận giải thưởng với tổng giá trị giải thưởng lên tới 20 triệu gồm tiền mặt và học bổng từ các khóa đào tạo ngoại ngữ và kĩ năng mềm.

Được biết, cuộc thi Teen Talk 2017 là sân chơi đầu tiên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền dành cho các bạn trẻ để các em được trình bày kiến thức và khả năng hùng biện tiếng Anh về các vấn đề được quan tâm trong xã hội.

Ông Trương Ngọc Nam – Giám đốc Học viện Báo chí - Tuyên truyền nhận định TeenTalk 2017 là diễn đàn bổ ích dành cho các bạn học sinh cấp 3 về các vấn đề xã hội. Đây cũng là sân chơi để các em có cơ hội giao lưu học hỏi, thể hiện khả năng diễn thuyết bằng tiếng Anh - một trong những kĩ năng quan trọng nhất với người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông hiện nay.

Giám đốc Trương Ngọc Nam khẳng định: “Nhà trường chúng tôi đang đẩy mạnh việc học và dạy ngoại ngữ theo hướng chuẩn hóa, xây dựng những chương trình đào tạo quốc tế cho ngành truyền thông, báo chí.

Trong bối cảnh hội nhập hiện nay tiếng Anh rất quan trọng. Vì thế, thông qua cuộc thi này chúng tôi muốn khuyến khích sinh viên học viện báo chí và những em có nguyện vọng trở thành sinh viên học viện báo chí hướng tới việc học tiếng Anh thật tốt và có một tư duy phản biện và sáng tạo trong quá trình học tập”.

Mai Châm