Hoạt động Đoàn muốn thu hút phải biết “chơi với... người đẹp”

(Dân trí) - Đó là một trong những hiến kế táo bạo của đồng chí Mai Sơn tại cuộc thảo luận với chuyên đề “Xây dựng Đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân” vừa diễn ra chiều nay 11/12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Nằm trong chuỗi hoạt động của Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ X, chiều nay 1000 đại biểu được chia ra làm 10 nhóm tương ứng với việc cùng thảo luận 10 chủ đề khác nhau.
 
Tại nhóm thảo luận số 2 với nội dung  Xây dựng Đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân” 13/100 cán bộ Đoàn đã có những ý kiến đóng góp để thúc đẩy hoạt động Đoàn phát triển và vững mạnh hơn trong thời gian tới.
 
Trước những thực trạng đang diễn ra như : Hoạt động của các Đoàn cơ sở còn yếu kém vì thế không thu hút được nhiều đoàn viên tham gia, chưa có sự liên kết chặt chẽ giữa tổ chức Đoàn với các Đoàn doanh nghiệp ngoài quốc doanh, sinh hoạt Đoàn không gắn với công tác chuyên môn … 100 cán bộ Đoàn đã cùng nhau thảo luận để đưa ra những “hiến kế” mới.
Chiều nay 100 cán bộ Đoàn đã tham gia thảo luận đóng góp ý kiến với chuyên đề

Các cán bộ Đoàn tham gia thảo luận đóng góp ý kiến với chuyên đề "Xây dựng Đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân”
 
Trong đó đồng chí Mai Sơn của đoàn tỉnh Bắc Giang đã mạnh dạn đưa ra ý kiến : “Trong các hoạt động Đoàn muốn thu hút nhiều đoàn viên tham gia thì những người làm cán bộ phải biết chơi với... người đẹp”.
 
“Người đẹp” ở đây được hiểu theo nghĩa rộng, đó là những tấm gương sáng ở các lĩnh vực có tầm ảnh hướng đến thanh thiếu niên, là ca sĩ, nghệ sĩ, hoa hậu…những người mà chỉ cần “nghe tên” thì ngay lập tức giới trẻ đã “thích” và đến tham gia chương trình.
 
Vì thế việc có mặt của những "người đẹp" trong hoạt động của Đoàn là cách thu hút và kéo những người trẻ đến với Đoàn một cách nhanh chóng và hiệu quả. Bởi theo đồng chí Sơn nếu như các hoạt động Đoàn đưa ra chỉ xoay quanh đến lí thuyết khô khan và cứng nhắc thì một điều dễ hiểu đó là các bạn trẻ chán không muốn đến. Như vậy Đoàn sẽ không có cơ hội để tiếp cận với thanh thiếu niên và vấn đề “tập hợp” coi như thất bại.

Cán bộ Đoàn mạnh dạn hiến kế cho công tác Đoàn

Cán bộ Đoàn mạnh dạn "hiến kế" cho công tác Đoàn
 
Trong cuộc thảo luận, nhiều ý kiến khác của các đồng chí đưa ra xoay quanh các vấn đề: Cần tăng khoản tiền trợ cấp cho cán bộ Đoàn hoạt động, xây dựng cơ sở vật chất tốt để thu hút các đoàn viên tham gia ở các cấp cơ sở, củng cố cơ sở Đoàn ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số… cũng được quan tâm đặc biệt.

Đồng chí Phạm Mạnh Tưởng ( Đoàn tỉnh Ninh Bình) nhấn mạnh việc cần phải bố trí, sử dụng cán bộ trẻ đặc biệt là lực lượng đã hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương cần đưa vào để bầu làm các chức danh và giao nhiệm vụ bởi đó là những người đã được rèn luyện và học tập theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.

Đối với hoạt động Đoàn trong nhà trường, theo đồng chí Phạm xuân Thành  - Bí thư Đoàn huyện Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh hiến kế nên đưa vào chương trình cấp bậc THCS (cụ thể lớp 8) kiến thức về đoàn thanh niên để các em làm quen và biết được nhiệm vụ của mình. Còn ở các vùng nông thôn hay tại các công ty, khu công nghiệp chế xuất hoạt động Đoàn nên gắn liền với hoạt động chuyên môn để dễ dàng hơn trong việc tập hợp cũng như truyền đạt tư tưởng của Đoàn thanh niên.

Đồng chí Phan Văn Mãi , Bí thư thường trực Ban chấp hành TW Đoàn tổng kết cuộc thảo luận

Đồng chí Phan Văn Mãi , Bí thư thường trực Ban chấp hành TW Đoàn tổng kết cuộc thảo luận

Tổng kết, đánh giá về cuộc thảo luận với chủ đề : Xây dựng Đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân”, đồng chí Phan Văn Mãi , Bí thư thường trực Ban chấp hành TW Đoàn nhấn mạnh : Đoàn sẽ lấy nhu cầu lợi ích của thanh niên làm cơ sở để phát triển, xây dụng nội dung cho sinh hoạt của chi đoàn đồng thời  gắn nhu cầu lợi ích của đoàn viên với địa phương đơn vị.
 
Bên cạnh đó việc xây dựng, đào tạo cán bộ Đoàn không chỉ ở chuyên môn mà sẽ thông qua các hoạt động luân chuyển cụ thể, các phong trào để thu hút và đẩy mạnh các hoạt động Đoàn trong nhiệm kì sắp tới.

Phạm Oanh