Cần Thơ:

Hào hứng với “Tiếng hát Đại học Cần Thơ 2010”

(Dân trí) - Các nhóm nhảy hiện đại, những tiết mục đặc sắc khác đã góp phần làm cho đêm chung kết “Tiếng hát Đại học Cần Thơ 2010” , diễn ra vào tối ngày 18/11 trở nên thực sự sôi động.

Cuộc thi “Tiếng hát Đại học Cần Thơ” năm 2010 nhằm chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 có 700 lượt tiết mục trình diễn với sự tham gia của hơn 10.000 cán bộ, sinh viên của trường được xem là năm thi có lực lượng người tham gia hùng hậu nhất.

 

Qua 12 ngày thi tuyển chọn, BGK mới chọn ra những tiết mục đặc sắc nhất để vào thi chung kết. Đêm chung kết “Tiếng hát Đại học Cần Thơ” cũng với những bài hát truyền thống cách mạng, những ca khúc trẻ trung hay đó là các bài ca vọng cổ “đặc sản” Nam Bộ được nhiều đơn vị, cá nhân lựa chọn để thể hiện.

 

4 nhóm ca tham gia cuộc thi là nhóm Bình Minh, nhóm Công nghệ thông tin, nhóm The Fane và nhóm SSTTM đã thể hiện rất tốt hình thức ca có đệm đàn và không đệm đàn. Với các ca khúc như Mặt trời bé con, Tạm biệt chim én, Tự khúc mùa đông…Mỗi nhóm, mỗi phong cách đã tạo nên một nét đặc sắc cho cuộc thi năm nay.

 
Hào hứng với “Tiếng hát Đại học Cần Thơ 2010” - 1
Các thí sinh đoạt giải Nhất thi đơn ca tiếng hát Đại học Cần Thơ năm 2010.
 

Với phần thi đơn ca, một thí sinh đã thể hiện rất “nhập tâm” là Nguyễn Châu Thiên Thảo (SV lớp Ngoại thương K35). Dường như khi thể hiện ca khúc “Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa”, Thảo đã mang một hơi hướng của Hà Nội về với đất Tây Đô, giọng của Thảo lúc trầm, lúc bổng, lúc cứ da diết. Trong ca khúc Về quê, Thảo cũng đã mặc bộ áo tứ thân cho hợp với bài để có thể về với quê hương bánh đa, bánh đúc…được trọn vẹn hơn.

 

Trong khi đó, cũng lần đầu tiên có các nhóm nhảy hiện đại xuất hiện trong cuộc thi đã làm cho không khí của đêm chung kết trở nên hào hứng, sôi động hơn các năm trước. Các nhóm nhảy rất được đông đảo sinh viên chào đón bởi sự trẻ trung qua những màn trình diễn hấp dẫn.

 

Trong phần trao giải, vượt qua các thí sinh “chuộng” hát vọng cổ khác, thí sinh Phan Thúy Duy (SV lớp Cử nhân Ngữ văn K.36) được chọn là thí sinh trẻ hát hay nhất của cuộc thi. Không chỉ thế, Thúy Duy còn đoạt giải Nhất cho phần thi hát vọng cổ của mình với bài Cho mẹ bớt buồn.

 

Giải Nhất nhóm nhảy hiện đại thuộc về nhóm Black Bomb với phần trình diễn khá rùng rợn “Ma búp bê”. Giải Nhất nhóm ca thuộc về 2 nhóm SSTTM và Công nghệ thông tin.

 

Một số hình ảnh tại đêm chung kết “Tiếng hát Đại học Cần Thơ 2010”:

 

 

Hào hứng với “Tiếng hát Đại học Cần Thơ 2010” - 2

Thí sinh Phan Thúy Duy giành giải thí sinh trẻ nhất và hát vọng cổ hay nhất.

 

 

Hào hứng với “Tiếng hát Đại học Cần Thơ 2010” - 3

Giảng viên Hồ Quang Thái giành giải hát nhạc cách mạng hay nhất.

 

  

Hào hứng với “Tiếng hát Đại học Cần Thơ 2010” - 4

Thí sinh Nguyễn Châu Thiên Thảo ấn tượng với bài Về quê.

 

 

Hào hứng với “Tiếng hát Đại học Cần Thơ 2010” - 5

Một nhóm ca đang thể hiện bài Mặt trời bé con

 

 

Hào hứng với “Tiếng hát Đại học Cần Thơ 2010” - 6

Một nhóm nhảy hiện đại sôi động.

 

 

Hào hứng với “Tiếng hát Đại học Cần Thơ 2010” - 7

 

 

Hào hứng với “Tiếng hát Đại học Cần Thơ 2010” - 8

Nhóm nhảy hiện đại Black Bomb giành giải Nhất cho phần thi này. 

 

 

Hào hứng với “Tiếng hát Đại học Cần Thơ 2010” - 9

Toàn cảnh đêm trao giải cuộc thi tiếng hát Đại học Cần Thơ 2010.

 

Huỳnh Hải