Hà Nội: Chính thức mở màn chiến dịch Mùa hè tình nguyện 2015

(Dân trí) - Trong bầu không khí tưng bừng của hơn 3.000 Đoàn viên, thanh niên thủ đô, lễ kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lễ phát động chiến dịch Mùa hè Thanh niên tình nguyện do Thành đoàn Hà Nội tổ chức đã diễn ra.

Vào tối 17/5, tại Cổng chính Công viên Thống nhất (Hà Nội), Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức lễ kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2015).
 
Hà Nội: Chính thức mở màn chiến dịch Mùa hè tình nguyện 2015
Anh Nguyễn Văn Thắng - Phó bí thư thường trực Thành đoàn Hà Nội đọc mittinh kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Tại đây, hơn 3.000 Đoàn viên, thanh niên được xem lại những thước phim tư liệu đáng nhớ về tình cảm, sự quan tâm mà Bác Hồ kính yêu dành cho tuổi trẻ Hà Nội trong những năm tháng chiến tranh.

 

Đồng thời, đây cũng là dịp để các bạn trẻ ôn lại những kết quả, thành tựu đáng chú ý mà tuổi trẻ thủ đô đã cống hiến trong công cuộc giữ nước và dựng nước, thể hiện tinh thần xung kích, ý chí quyết tâm, trí tuệ và sự sáng tạo để vươn lên, góp phần xây dựng vào sự phát triển của Thủ đô và đất nước.

 
Hà Nội: Chính thức mở màn chiến dịch Mùa hè tình nguyện 2015
Đây là năm thứ 16 liên tiếp, chiến dịch Mùa hè Thanh niên tình nguyện chính thức được Thành đoàn Hà Nội triển khai.
 

Cùng với lễ kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thành đoàn Hà Nội cũng đã chính thức phát động chiến dịch Mùa hè thanh niên tình nguyện 2015.

 

Được biết đây là năm thứ 16 chiến dịch này được phát động thực hiện. Thông qua các hoạt động tình nguyện với chủ đề năm nay “Giữ gìn trật tự, văn minh đô thị - Xây dựng nông thôn mới”, đây là cơ hội, môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

 

Trong lễ phát động, 12 đội hình tình nguyện chuyên cấp thành phố cũng đã được ra mắt bao gồm: Đội hình Hà Nội xanh, đội hình Hà Nội nghĩa tình, đội hình Phản ứng nhanh về giao thông, đội hình Tuyên truyền văn hóa lịch sử Thăng Long – Hà Nội, đội hình xây dựng nông thôn mới, đội Tự quản 3+, đội hình chăm sóc sức khỏe vì cộng đồng, đội hình Tìm kiếm nhà trọ, đội hình Tiếp sức mùa thi, đội hình Cùng bạn đi thi, đội hình Tình nguyện quốc tế và đội hình Vì đàn em thân yêu.

 
Một mùa Hè tình nguyện đầy ý nghĩa lại đến với các bạn Đoàn viên, thanh niên.
Một mùa Hè tình nguyện đầy ý nghĩa lại đến với các bạn Đoàn viên, thanh niên.
 

Chia sẻ tại buổi lễ, bạn Trương Thị Kiều Oanh (SV khoa Quốc tế - trường ĐHQGHN) khẳng định: “Được trở thành một tình nguyện viên Thủ đô, luôn là điều mong mỏi tự hào của rất nhiều bạn trẻ trong đó có cá nhân em.

 

Em luôn ý thức được rằng, chiến dịch Mùa hè thanh niên tình nguyện là cơ hội rất tốt để các bạn SV rèn luyện, phấn đấu, góp sức xây dựng Thủ đô và đất nước.

 

Mùa hè năm nay còn có ý nghĩa đặc biệt hơn khi tuổi trẻ thủ đô và cả nước ra sức thi đua, lập thành tích kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12.
 
Lễ ra mắt các đội hình chuyên cấp thành phố tại Mùa hè tình nguyện 2015.
Lễ ra mắt các đội hình chuyên cấp thành phố tại Mùa hè tình nguyện 2015.
 
Và giây phút chính thức khởi động Mùa hè Thanh niên tình nguyện 2015
Và giây phút chính thức khởi động Mùa hè Thanh niên tình nguyện 2015.

 

Những thanh niên tình nguyện thủ đô xin hứa sẽ cố gắng nỗ lực với sức trẻ, tinh thần trách nhiệm cao, bằng trái tim khát khao cống hiến, góp phần tạo nên thành công của cả chiến dịch, chấp hành tốt các quy định, kỷ luật đã đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

 

Với phương châm “một trăm lời nói hay không bằng một hành động đẹp”, em tin rằng với ngọn lửa nhiệt huyết của trái tim tình nguyện sẽ làm nên một chiến dịch mùa hè tình nguyện ý nghĩa, an toàn và trọn vẹn”.  

 

Và giây phút chính thức khởi động Mùa hè Thanh niên tình nguyện 2015
 
Hưởng ứng “Tháng Công nhân 2015”, Thành đoàn Hà Nội cũng đã tổ chức tuyên dương 125 gương thanh niên công nhân tiên tiến làm theo lời Bác.

 

Bên cạnh đó, Thành đoàn cũng đã trao tặng các suất quà cho 20 thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn và 20  em thiếu nhi là con em của công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố.

 
 

L.T.T