Gặp lại “Thị Nở” Ngoại thương hai năm sau đăng quang

(Dân trí) - Ở CK Duyên dáng Ngoại thương 2009, với màn biểu diễn độc đáo trích đoạn “Thị Nở Chí Phèo”, Diệp Anh đã trở thành Miss FTU 2009. Hai năm sau đăng quang, “Thị Nở” ngày ấy không chỉ dừng lại ở danh hiệu đạt được mà tiến xa hơn trong hoạt động nghệ thuật.

Gần đây cô SV năm cuối của ĐH Ngoại thương đang bận rộn với công việc MC cho kênh truyền hình VTV3 và vai nữ chính trong bộ phim “Hai chị em”. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, cô bạn chia sẻ với Dân trí về công việc của mình trong năm mới.

 

Là sinh viên năm cuối của trường ĐH Ngoại thương, hẳn Diệp Anh rất bận rộn?

 

Mình cũng bận hơn những năm học trước một chút, vì các bạn cũng biết thì SV năm cuối phải làm khá nhiều thứ, chuẩn bị cho một khóa luận thật tốt, bổ sung thêm những kĩ năng mềm, ngoại ngữ…và chắc chắn, một vấn đề khiến SV năm cuối đau đầu nhất là tìm kiếm một công việc ưng ý để “nuôi thân”.

 

Bí quyết nào để Diệp Anh có thể cân đối thời gian cho năm học tốt nghiệp, vừa tham gia nghệ thuật?

 

Chắc là mình khá may mắn khi các công việc đều đến đúng thời điểm thích hợp, SV năm cuối phần lớn thời gian là được ở nhà để làm các bài tập nhóm, tiểu luận, khóa luận…Do vậy mà mình không phải bỏ học để tham gia các công việc nghệ thuật.

 

Thực ra cũng không có bí quyết gì cả, mình chỉ đơn giản nghĩ rằng để làm thật tốt một việc thì cần có một quỹ thời gian riêng, cố định dành cho nó. Do vậy, mình tự đề ra deadline cho mỗi công việc phải hoàn thành, phân định rõ ràng ngày nào, giờ nào dành cho việc gì, tập trung hết thời gian đó chỉ cho một việc thôi. Như vậy vừa hiệu quả, tiết kiệm tối đa thời gian, vừa không bị rối loạn đến “tẩu hỏa nhập ma” (cười).

 
Gặp lại “Thị Nở” Ngoại thương hai năm sau đăng quang - 1
Một Diệp Anh cá tính...
 

Điều gì ở công việc MC chương trình Thế giới âm nhạc khiến Diệp Anh thích thú nhất?

 

Có lẽ là được lên hình trên kênh truyền hình quốc gia VTV3 chăng? (cười). Thực lòng, đó là điểm thu hút đầu tiên khiến mình ghi tên thi tuyển, và sau khi bắt đầu làm việc thì còn rất nhiều yếu tố khác: mình được gặp gỡ với rất nhiều các ca sĩ nổi tiếng, được đến những sự kiện âm nhạc tầm cỡ và đặc biệt êkip thực hiện chương trình Thế giới âm nhạc đúng là một gia đình nơi mọi người làm việc rất hòa đồng, thân thiết. Công việc là một MC cũng khiến mình tự tin hơn và rèn luyện cho mình một tác phong giao tiếp tốt hơn nữa.

 

Kỉ niệm khiến Diệp Anh nhớ nhất khi tham gia chương trình là gì?

 

Đó là lần Thế giới âm nhạc ghi hình tại Quảng Ninh nhân dịp ngày hội ca sĩ  “Singer’s day”! Mình đã được phỏng vấn rất nhiều ca sĩ, ngôi sao nổi tiếng. Sự thân thiện, hòa đồng của họ đã gây ấn tượng mạnh với mình, qua đó mình đã học hỏi được nhiều thứ đặc biệt về cách giao tiếp, ứng xử.

 

Được biết Diệp Anh đang tham gia vai nữ chính trong bộ phim Hai chị em. Cái duyên nào đã đưa Diệp Anh đến với điện ảnh?

 

Việc tham gia phim đúng là một cái duyên với Diệp Anh, khi được bên sản xuất phim biết tới và liên hệ mời đi casting mình cũng chỉ nghĩ đi thử cho biết chứ không hề có mục đích gì cả. Đến casting, đạo diễn giao cho một phần kịch bản để diễn thử, mình thực hiện theo đúng bản năng, ra về không mong đợi nhiều nhưng ngay ngày hôm sau thì biết tin mình được chọn vào vai chính, vui, rất bất ngờ và cũng khá lo lắng.

 

Đạo diễn của phim là bác Phạm Thanh Phong và hai đạo diễn trẻ Nguyễn Đức Hiếu và Phạm Gia Phương. Phim mới bấm máy cuối tháng 12/2010 và dự định sẽ phát sóng vào cuối năm nay.

 
Gặp lại “Thị Nở” Ngoại thương hai năm sau đăng quang - 2
Một cảnh quay trong phim Hai chị em.
 

 “Hai chị em’’ nói về cuộc sống của các sinh viên Đại Học Y, ý chí quyết tâm lập nghiệp của họ cũng như những cám dỗ trong cuộc sống mà các sinh viên Y khoa phải đối mặt. Xem phim bạn sẽ thấy mỗi nhân vật là một tính cách, một số phận khác nhau, họ được kết nối với nhau trong cùng một môi trường, vì vậy nó đã tạo nên những tình cảm tốt đẹp giữa người với người cũng như những mâu thuẫn, kịch tính hấp dẫn trong phim.

 

Tham gia trong phim mình đã có dịp được đóng cùng với những diễn viên tên tuổi như anh Việt Anh, anh Hiệp gà, chị Kim Oanh…bên cạnh đó cũng là rất rất nhiều các bạn diễn viên trẻ. Điều đó tạo nên một không khí trẻ trung, làm việc nhiệt tình, vui vẻ trong đoàn phim. Tham gia “Hai chị em” rồi mình mới biết là đi đóng phim lại nhiều điều thú vị và vui thế! (cười)

 

Bật mí một chút về vai diễn của Diệp Anh nhé!

 

Mình vào vai cô em tên là Hà trong 2 chị em, một sinh viên nghèo hiếu học, tính cách hiền hậu nhưng cũng khá cương nghị và bướng bỉnh và…cho mình bí mật nhé! Các bạn hãy đón xem để biết Hà trong phim có số phận như thế nào nhé!

 

Diệp Anh đã lên kế hoạch cho công việc sau khi tốt nghiệp như thế nào?

 

Mình sẽ tiếp tục học lên Thạc sĩ kinh tế - đó là dự định gần nhất và chắc chắn nhất!

 

Cảm ơn Diệp Anh rất nhiều!

 

Chân dung Nguyễn Thị Diệp Anh

 

Ngày sinh: 26/12/1989

 

Quê quán: Hải Phòng

 

Cựu học sinh trường THPT Năng khiếu Hải Phòng.

 

Đang là SV lớp Anh 4- K46 Kinh tế đối ngoại, ĐH Ngoại thương

 

Năng khiếu nổi bật: diễn xuất.

 

Thành tích:

 

Miss Ngoại thương 2009.

 

Gương mặt ĐH Ngoại Thương tiêu biểu 2009-2010.

 

Lọt vào bán kết cuộc thi tìm kiếm diễn viên triển vọng toàn quốc do VTV6 tổ chức (mang tên Cầu Vồng).

 

Và cùng chiêm ngưỡng một số hình ảnh về cô bạn MC duyên dáng này nhé.

 

Gặp lại “Thị Nở” Ngoại thương hai năm sau đăng quang - 3
 
Gặp lại “Thị Nở” Ngoại thương hai năm sau đăng quang - 4
 
Gặp lại “Thị Nở” Ngoại thương hai năm sau đăng quang - 5
Cô MC duyên dáng của Thế giới Âm nhạc
 
Gặp lại “Thị Nở” Ngoại thương hai năm sau đăng quang - 6
Có cơ hội làm việc với nhiều ca sĩ nổi tiếng
 
Gặp lại “Thị Nở” Ngoại thương hai năm sau đăng quang - 7
Với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong “Singer’s day”
 
Gặp lại “Thị Nở” Ngoại thương hai năm sau đăng quang - 8
Hậu trường phim Hai chị em

Gặp lại “Thị Nở” Ngoại thương hai năm sau đăng quang - 9


Gặp lại “Thị Nở” Ngoại thương hai năm sau đăng quang - 10


Gặp lại “Thị Nở” Ngoại thương hai năm sau đăng quang - 11
 
Gặp lại “Thị Nở” Ngoại thương hai năm sau đăng quang - 12


Gặp lại “Thị Nở” Ngoại thương hai năm sau đăng quang - 13


Gặp lại “Thị Nở” Ngoại thương hai năm sau đăng quang - 14


Gặp lại “Thị Nở” Ngoại thương hai năm sau đăng quang - 15

Người con gái Việt mặc chiếc áo dài. (ảnh: Tiến onion)

 

Bài: Phương Nhung

(ảnh nhân vật cung cấp)