Du khảo 4 tỉnh miền Tây bằng xe đạp

(Dân trí) - Nhằm phát động trở lại phong trào du khảo bằng xe đạp đã từng nở rộ trên địa bàn TPHCM cách đây 10 năm, Hội đồng Đội TP kết hợp cùng Nhà Thiếu nhi TP tổ chức trại du khảo “Bút sáng miền Tây năm 2010” sau 8 năm vắng bóng.

Nói đến “Bút sáng miền Tây” có lẽ nhiều thanh niên TP vẫn còn nhớ vì đây là một trong những phong trào du khảo nổi tiếng của TP suốt hơn 10 năm dài, mãi đến năm 2001 mới kết thúc.  

Ông Phạm Ngọc Tuyền, Giám đốc Nhà Thiếu nhi TP, một trong những người tham gia phát triển phong trào du khảo của TP những năm 1990 kể: “Cứ du khảo về miền Đông thì gọi là “Hào khí miền Đông”, về miền Tây thì xưng là “Bút sáng miền Tây”. Đó cứ như là một truyền thống”. 

Sau thời kỳ phát triển rực rỡ trong những năm 1990, phong trào du khảo bằng xe đạp của TP giảm sút dần theo sự phát triển kinh tế - xã hội. Ông Tuyền than: “Giờ muốn kiếm đủ vài trăm chiếc xe đạp cho đoàn du khảo lớn cũng rất khó, bởi nhà ai cũng toàn xe máy”. 

Nay Thành đoàn TPHCM quyết tâm khôi phục lại phong trào này nhằm rèn luyện kỹ năng sống, sức khỏe và tinh thần lành mạnh cho thanh thiếu niên thành phố. Và phong trào du khảo cấp thành đầu tiên trong giai đoạn phục hưng này là trại du khảo “Bút sáng miền Tây năm 2010” với chủ đề “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”. 

Du khảo 4 tỉnh miền Tây bằng xe đạp - 1
Hình thức du khảo bằng xe đạp từng rất phát triển trong thanh niên TPHCM.

Theo chương trình du khảo, 180 em thiếu nhi TP và 40 phụ trách đội sẽ tham gia hành trình từ TPHCM đi xuyên 4 tỉnh miền Tây là Long An - Tiền Giang - Đồng Tháp - An Giang với lộ trình hàng trăm km bằng xe đạp trong 6 ngày. Trong suốt hành trình, các em sẽ được ghé thăm các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử của các địa phương. 

Chủ  đề năm nay gắn liền với hoạt động giao lưu “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam” giữa các em thiếu nhi TP và thiếu nhi các tỉnh mà đoàn du khảo đi qua. Chương trình giao lưu bao gồm hoạt động văn nghệ, trò chơi sân khấu và tặng học bổng cho các em thiếu nhi khó khăn trên địa bàn các tỉnh Long An, Tiền Giang, An Giang. 

Ông Phạm Ngọc Quyên, Phó giám đốc Nhà Thiếu nhi TP, Chỉ huy trưởng đoàn du khảo cho biết: “Qua chương trình tham quan các di tích lịch sử, chúng tôi mong muốn giáo dục các em truyền thống cách mạng. Tham quan các danh lam thắng cảnh sẽ giúp các em thấy đất nước mình giàu đẹp thế nào, gầy dựng cho các em tình yêu quê hương đất nước. Các hoạt động xã hội trong chương trình sẽ giáo dục các em biết cách sống nhân ái…”. 

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP thì mong muốn sau chương trình du khảo này sẽ phát động trở lại khí thế sục sôi của phong trào du khảo bằng xe đạp trên địa bàn TP cách đây 10 năm. 

Tùng Nguyên