Đồng Tháp: Gần 700 SV ĐH An Ninh Nhân dân về huyện vùng sâu giúp dân

(Dân trí) - Trong chiến dịch mùa hè xanh năm nay, có 676 sinh viên trường ĐH An Ninh Nhân dân tình nguyện về huyện vùng sâu Tam Nông (Đồng Tháp) để giúp dân xây dựng nông thông mới, giúp người già, bào vệ trẻ em và vận động thanh niên địa phương đi lao động nước ngoài…

Ngày 24/6/2016, tại Nhà văn hóa huyện, UBND huyện và Huyện Đoàn Tam Nông (Đồng Tháp) đã tổ chức trọng thể lễ tiếp đón 676 sinh viên trường ĐH An ninh Nhân dân tình nguyện đến huyện Tam Nông thực hiện chiến dịch Hè năm 2016.

Tại buổi lễ, đại diện Ban chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè huyện Tam Nông đã phát biểu chúc mừng, ghi nhận và biểu dương tinh thần xung kích tình nguyện của các sinh viên Trường Đại học An Ninh Nhân dân… Đồng thời, kêu gọi các sinh viên trong thời gian thực hiện chiến dịch Hè tại địa phương, các bạn hãy đến với các hoạt động của mình bằng niềm say mê, bằng sự hứng khởi, bằng sự tươi mới, nhiệt huyết đầy chất trẻ để giải quyết những việc thiết thực, phù hợp với nhu cầu địa phương.


Trong kế hoạch hoạt động của mình, các bạn sinh viên ĐH An ninh Nhân dân sẽ chung sức với bà con vào các công trình xây dựng nông thôn mới, vệ sinh môi trường...

Trong kế hoạch hoạt động của mình, các bạn sinh viên ĐH An ninh Nhân dân sẽ chung sức với bà con vào các công trình xây dựng nông thôn mới, vệ sinh môi trường...

Đại diện sinh viên Trường đã bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được tham gia chiến dịch, được trải nghiệm thực tế cuộc sống tại huyện Tam Nông và hứa sẽ tích cực thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao, đúng với phương châm: “chiến sĩ tình nguyện đi dân nhớ, ở dân thương, làm dân tin”.

Dịp này, lực lượng sinh viên Trường Đại học An Ninh Nhân dân phối hợp cùng một số đơn vị trao tặng 1 căn nhà tình đồng đội, 1.000 ảnh Bác Hồ, 700 cờ Tổ quốc, 500 áo thun cờ đỏ sao vàng, 200 nón tai bèo, 700 khăn choàng, 10 xe đạp và 600 phần quà… cho người dân và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổng trị giá trên 200 triệu đồng.

Sau buổi lễ, lực lượng sinh viên sẽ lần lượt được phân công về 10 xã trong huyện để thực hiện nhiệm vụ chung sức xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, chăm lo cho các em thiếu nhi, gia đình chính sách, người già khó khăn, vận động thanh niên đi lao động ngoài nước theo hợp đồng có thời hạn, vệ sinh môi trường và tích cực hoạt động các mặt công tác xã hội khác do địa phương tổ chức.

Trọng Trung