Quảng Trị:

Đoàn viên, thanh niên giúp người dân vùng cách ly thu hoạch lúa

Đăng Đức

(Dân trí) - Hàng chục đoàn viên, thanh niên huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị cùng người dân vừa xuống đồng giúp bà con vùng đang bị phong tỏa, cách ly, kịp thời thu hoạch lúa.

Đến thời điểm thu hoạch, nhưng hơn 100 hộ dân thôn Đơn Duệ (xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh) không thể ra đồng gặt lúa. Đây là khu vực đang bị phong tỏa, cách ly tạm thời nhằm tránh lây lan dịch bệnh sau khi phát hiện một bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Đoàn viên, thanh niên giúp người dân vùng cách ly thu hoạch lúa - 1

Việc thu hoạch mùa dự kiến kéo dài khoảng 10 ngày

Ngày 18/8, hàng chục đoàn viên, thanh niên huyện Vĩnh Linh đã xuống đồng thu hoạch lúa giúp người dân thôn Đơn Duệ (xã Vĩnh Hòa).

Ngoài lực lượng đoàn viên, thanh niên, các hội đoàn thể khác trong huyện cũng chung tay giúp đỡ người dân ở thôn Đơn Duệ thu hoạch nhanh mùa màng, tránh thiệt hại do thiên tai gây ra.

Được biết, diện tích lúa của người dân thôn Đơn Duệ đến thời kỳ thu hoạch khoảng 25 ha. Thời gian thu hoạch dự kiến kéo dài trong khoảng 10 ngày.

Đoàn viên, thanh niên giúp người dân vùng cách ly thu hoạch lúa - 2

Lực lượng áo xanh giúp vận chuyển lúa đưa về nơi bảo quản.

Chị Võ Thị Thu – Bí thư Huyện đoàn Vĩnh Linh cho biết, Đội tình nguyện của Huyện đoàn Vĩnh Linh gồm 60 đoàn viên, thanh niên từ các xã trong huyện.

Lực lượng đoàn viên sẽ thu hoạch lúa giúp bà con thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hòa. Dự kiến, việc thu hoạch mùa sẽ kéo dài khoảng 3 ngày, mỗi ngày phân bổ 20 đoàn viên giúp bà con gặt lúa.

“Đây là hoạt động ý nghĩa của lực lượng đoàn viên, thanh niên Vĩnh Linh để giúp bà con vùng đang bị phong tỏa, cách ly kịp thời thu hoạch mùa màng, khi bà con trong khu vực đang chấp hành cách ly, nhằm tránh lây lan dịch bệnh”, Bí thư Huyện đoàn Vĩnh Linh nói.

Đoàn viên, thanh niên giúp người dân vùng cách ly thu hoạch lúa - 3

Mỗi ngày Huyện đoàn Vĩnh Linh bố trí 20 đoàn viên giúp dân.

Hai ngày trước, nhiều nông dân, học sinh, sinh viên ở xã Vĩnh Hoà cũng đã ra đồng thu hoạch lúa giúp các hộ dân nằm trong khu vực phong toả.

Em Trần Văn Vỹ (trú ở thôn Hiền Dũng, xã Vĩnh Hoà) cho biết: “Thấy người dân trong vùng phong toả không thể ra đồng gặt lúa nên em đã đăng ký tham gia, phụ giúp thu hoạch lúa cho bà con. Được giúp đỡ bà con trong lúc họ gặp khó khăn, em cảm thấy rất vui và ý nghĩa”.