Đi chùa đầu xuân cùng cô bé đáng yêu Mimi

(Dân trí) - Mimi tên thật là Trần Khánh My. Cô bé mới 2 tuổi nhưng đã có khiếu nói tiếng Anh và làm người mẫu ảnh. Tết này, cha mẹ đưa Mimi đi chùa, đi thăm thú nhiều nơi để bé có được trải nghiệm cuộc sống sâu sắc hơn.

Mimi là gương mặt quen thuộc với độc giả báo Dân trí. Cô bé xuất hiện trong nhiều bộ ảnh đáng yêu, đúng với lứa tuổi hồn nhiên của em.
Mimi là gương mặt quen thuộc với độc giả báo Dân trí. Cô bé xuất hiện trong nhiều bộ ảnh đáng yêu, đúng với lứa tuổi hồn nhiên của em.

Dịp đầu xuân, Mimi được ba mẹ đưa đi chùa, đi thăm các bạn ở trại trẻ mồ côi.
Dịp đầu xuân, Mimi được ba mẹ đưa đi chùa, đi thăm các bạn ở trại trẻ mồ côi.

Bé Mimi rất có chủ kiến. Mới 2 tuổi rưỡi nhưng Mimi đã ý thức được việc phải lao động mới có tiền phục vụ cho ước mơ. Bé làm nhiều việc như lau nhà, tưới cây, rửa chén... mỗi việc được ba mẹ cho 10 ngàn đồng. Bé dồn lại, bỏ ống heo. Cuối năm, Mimi đập ống heo đem tiền giúp các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Bé nói rằng phải biết chia sẻ.
Bé Mimi rất có chủ kiến. Mới 2 tuổi rưỡi nhưng Mimi đã ý thức được việc phải lao động mới có tiền phục vụ cho ước mơ. Bé làm nhiều việc như lau nhà, tưới cây, rửa chén... mỗi việc được ba mẹ cho 10 ngàn đồng. Bé dồn lại, bỏ ống heo. Cuối năm, Mimi đập ống heo đem tiền giúp các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Bé nói rằng phải biết chia sẻ.

“Thời gian trôi qua nhanh thật, Mimi bây giờ trưởng thành hơn năm ngoái rất nhiều. Nói nhiều hơn, tư duy chững chạc hơn, rất ý thức giống bà cụ non (cười), biết thể hiện tình cảm bằng lời nói và nhiều biểu cảm. Năm trước thì chỉ bập bẹ và dùng cảm xúc nhiều hơn là nói”, mẹ Mimi chia sẻ.
“Thời gian trôi qua nhanh thật, Mimi bây giờ trưởng thành hơn năm ngoái rất nhiều. Nói nhiều hơn, tư duy chững chạc hơn, rất ý thức giống bà cụ non (cười), biết thể hiện tình cảm bằng lời nói và nhiều biểu cảm. Năm trước thì chỉ bập bẹ và dùng cảm xúc nhiều hơn là nói”, mẹ Mimi chia sẻ.

Mimi đang trong độ tuổi hiếu kì với mọi thứ xung quanh. Bé thường hỏi đến cùng khi gặp sự vậy, sự việc. Ví dụ như, bé thường nghe nói uống nhiều nước thì đẹp da, bé hỏi mẹ vì sao lại như vậy, hỏi nước làm từ gì, đến từ đâu, vì sao dưới lòng đất có nước...
Mimi đang trong độ tuổi hiếu kì với mọi thứ xung quanh. Bé thường hỏi đến cùng khi gặp sự vậy, sự việc. Ví dụ như, bé thường nghe nói uống nhiều nước thì đẹp da, bé hỏi mẹ vì sao lại như vậy, hỏi nước làm từ gì, đến từ đâu, vì sao dưới lòng đất có nước...

Cô bé rất hay cười và hiếu động. Bé cũng rất thích được chụp ảnh.
Cô bé rất hay cười và hiếu động. Bé cũng rất thích được chụp ảnh.

Nhân dịp năm mới, gia đình Mimi xin chúc độc giả thân thương của báo Dân Trí năm Mậu Tuất 2018 may mắn, hạnh phúc và làm ăn phát tài, vạn sự như ý!
Nhân dịp năm mới, gia đình Mimi xin chúc độc giả thân thương của báo Dân Trí năm Mậu Tuất 2018 may mắn, hạnh phúc và làm ăn phát tài, vạn sự như ý!

Đi chùa đầu xuân cùng cô bé đáng yêu Mimi - 8

Đi chùa đầu xuân cùng cô bé đáng yêu Mimi - 9

Đi chùa đầu xuân cùng cô bé đáng yêu Mimi - 10

Đi chùa đầu xuân cùng cô bé đáng yêu Mimi - 11

Đi chùa đầu xuân cùng cô bé đáng yêu Mimi - 12

Mai Châm